Bất chấp những lời kêu gọi sử dụng 200 tỷ euro tài sản của Liên bang Nga bị đóng băng trong EU để hỗ trợ Ukraine, Bỉ vẫn tỏ ra thận trọng vì lo sợ “một cú sốc hệ thống khủng khiếp trên toàn bộ thị trường tài chính châu Âu”.
Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
Hãng thống tấn AFP của Pháp dẫn trả lời phỏng vấn của Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot hôm 5/9 cho biết việc tịch thu tài sản của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga đang bị phong tỏa trong khối EU gồm 27 quốc gia do chiến tranh Ukraine có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế châu Âu.
Theo AFP, sau khi Moskva (Moscow) triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022, Liên minh châu Âu (EU) đã đóng băng khoảng 200 tỷ euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga, trong đó phần lớn được lưu giữ tại tổ chức lưu ký quốc tế Euroclear ở Bỉ.
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại văn phòng ở Brussels, Ngoại trưởng Prevot cho biết: “Đối với Bỉ, việc tịch thu tài sản có chủ quyền của Liên bang Nga không phải là một lựa chọn”.
Ngoại trưởng Prevot nhấn mạnh: “Một sự tịch thu như vậy, được thúc đẩy bởi quyết định chính trị thay vì cơ sở pháp lý hoặc tư pháp, có thể gây ra một cú sốc hệ thống khủng khiếp trên toàn bộ thị trường tài chính châu Âu, giáng đòn nặng nề vào uy tín của đồng euro, và kéo theo những hiệu ứng domino vô cùng nghiêm trọng”.
Năm ngoái, EU cùng với các đối tác G7 đã sử dụng phần lãi phát sinh từ số tài sản này để bảo đảm cho một khoản vay 50 tỷ USD dành cho Ukraine, hiện vẫn đang được giải ngân theo từng đợt.
Tuy nhiên, một số quốc gia EU có quan điểm cứng rắn hơn đang gây áp lực phải tận dụng triệt để số tài sản này, bao gồm cả phương án tịch thu hoàn toàn hoặc tìm kiếm lợi nhuận cao hơn bằng cách đầu tư vào các lĩnh vực rủi ro hơn.
Trước tình hình này, Ngoại trường Prevot đặt câu hỏi: “Bạn có nghĩ rằng tất cả các quốc gia khác trên thế giới, những nước cũng đã đầu tư hàng tỷ, hàng tỷ euro vào các thị trường tài chính châu Âu, sẽ không cân nhắc việc rút vốn, và nói rằng: ‘Nếu việc tịch thu tài sản dễ dàng như vậy, thì ngày mai tôi sẽ đưa chúng đến nơi khác,’ hay sao?”.
Ngoại trưởng Prevot cũng dội gáo nước lạnh vào ý tưởng đưa số tiền bị phong tỏa vào các khoản đầu tư rủi ro hơn để cố gắng tạo ra doanh thu cao hơn khi cho rằng điều đó có thể khiến Bỉ phải một mình chịu trách nhiệm trong EU cho bất kỳ khoản thua lỗ nào.
“Chúng tôi sẽ không chấp nhận mạo hiểm cho tất cả mọi người chỉ với một cái vỗ vai thân thiện, kiểu như ‘chúng tôi tin tưởng vào các bạn, cảm ơn, và nếu có vấn đề gì thì chúng tôi sẽ cho bạn lời khuyên hoặc luật sư, nhưng chỉ thế thôi,’”, Ngoại trưởng Prevot nói.
Trụ sở Ngân hàng trung ương Liên bang Nga ở Moskva. Ảnh minh họa: Shutterstock/TTXVN
Các ngoại trưởng EU đã thảo luận về khả năng làm nhiều hơn với số tài sản này tại cuộc họp ở Copenhagen (Đan Mạch) tuần trước, nhưng sự phản đối từ Bỉ cùng với các nước như Đức đồng nghĩa với việc khó có khả năng có bất kỳ bước tiến nào sớm.
Các nhà ngoại giao cho biết Ủy ban châu Âu sẽ tiếp tục xem xét thêm các phương án trong những tháng tới, nhưng hiện tại hầu như không có khả năng sẽ có thêm hành động mới.
Thay vào đó, EU dự kiến sẽ tập trung vào việc bảo đảm rằng số tài sản này sẽ không được trả lại cho Liên bang Nga cho đến khi Moskva bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho Ukraine.
Ngoại trưởng Prevot khẳng định điều quan trọng là “làm mọi cách có thể” để đảm bảo số tiền này vẫn bị đóng băng nhằm phục vụ cho việc tái thiết Ukraine trong tương lai.
Phát biểu của Ngoại trưởng Prevot được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy nỗ lực chấm dứt xung đột, trong đó số phận của khối tài sản này có thể đóng vai trò quan trọng trong bất kỳ cuộc đàm phán nào.