09:12 30/09/2022

Bỉ: Lạm phát tháng 9/2022 tăng lên mức cao nhất trong 47 năm

Tỷ lệ lạm phát của Bỉ trong tháng 9/2022 đã tăng lên 11,27% - mức cao nhất kể từ tháng 8/1975. Theo cơ quan thống kê Statbel của Bỉ, giá năng lượng tăng cao là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Trong đó, giá điện tăng tới 81,3% và giá khí đốt tăng tới 134,9% trong hơn một năm qua.

Chú thích ảnh
Thực phẩm được bày bán tại Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát của Bỉ trong tháng 7 và tháng 8 lần lượt là 9,62% và 9,94%. 

Giữa tháng 9 vừa qua, Chính phủ Bỉ đã công bố một gói biện pháp hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp trong thời kỳ lạm phát gia tăng. Theo đó, đến cuối năm nay, các hộ gia đình ở nước này sẽ nhận được khoản hỗ trợ gần 400 euro (391 USD) cho hóa đơn thanh toán điện và khí đốt sinh hoạt. 

Tại Tây Ban Nha, báo cáo sơ bộ của Văn phòng thống kê nước này (INE) công bố ngày 29/9 cho thấy tỷ lệ lạm phát của Tây Ban Nha đã giảm từ 10,5% trong tháng 8, còn 9% trong tháng 9. 

Tháng 7/2022, lạm phát của Tây Ban Nha đã tăng lên mức cao kỷ lục trong 38 năm, ở mức10,8%. 

Theo INE, giá điện, xăng dầu và chi phí giao thông vận tải giảm đã giúp "hạ nhiệt" lạm phát. Trước đó, Chính phủ Tây Ban Nha áp dụng biện pháp miễn phí cho hành khách đi tàu khu vực nội đô và giảm một nửa giá vé cho hành khách sử dụng tuyến dài hoặc liên tỉnh.

Lan Phương (TTXVN)