02:09 18/02/2011

Bỉ: Khủng hoảng chính trị chưa tìm được lối thoát

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Bỉ vẫn tiếp diễn phức tạp khi tình trạng "vô chính phủ" ở quốc gia 11 triệu dân sử dụng hai ngôn ngữ Pháp - Hà Lan này tính đến ngày 17/2 đã bước sang ngày thứ 249, mức kỷ lục ở châu Âu và bằng với mức kỷ lục thế giới của Irắc (cũng 249 ngày).

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Bỉ vẫn tiếp diễn phức tạp khi tình trạng "vô chính phủ" ở quốc gia 11 triệu dân sử dụng hai ngôn ngữ Pháp - Hà Lan này tính đến ngày 17/2 đã bước sang ngày thứ 249, mức kỷ lục ở châu Âu và bằng với mức kỷ lục thế giới của Irắc (cũng 249 ngày).

Trước đó một ngày, Nhà vua Bỉ Albert II, đã cho nhà trung gian hòa giải Didier Reynders thời gian thêm hai tuần để khai thông thế bế tắc trong suốt 8 tháng qua, cũng như thuyết phục các chính đảng có ghế trong Quốc hội trở lại bàn đàm phán nhằm thành lập một chính phủ liên minh mới.

Với thời gian hai tuần, ông Didier Reynders, Chủ tịch đảng tự do MR nói tiếng Pháp, sẽ phải nỗ lực dàn xếp những bất đồng giữa các đảng nói tiếng Pháp và tiếng Hà Lan ở nước này, đã thất bại trong việc thành lập một chính phủ liên minh kể từ cuộc bầu cử quốc hội hôm 13/6/2010.

Thế bế tắc chính trị ở Bỉ chính là nguyên nhân dẫn đến sự bất ổn của thị trường tài chính nước này, khi nợ công tăng cao và gần chạm mức nguy hiểm. Các chuyên gia kinh tế cho rằng một chính phủ đầy đủ cần phải nhanh chóng được thành lập để đưa ra những biện pháp giảm bớt mức nợ công, mà theo dự đoán sẽ tăng lên 98,1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2011. Cơ quan xếp hạng tín dụng Standard & Poor cũng cảnh báo sẽ hạ mức xếp hạng của Bỉ nếu nước này vẫn không thành lập được chính phủ vào tháng 6 tới.

Lê Hải (Tổng hợp)