11:07 23/11/2015

Bỉ kết thúc chiến dịch truy quét khủng bố ở Brussels

Đài phát thanh La Premiere của Bỉ tối 22/11 thông báo chiến dịch truy quét khủng bố của cảnh sát nước này tại thủ đô Brussels đã kết thúc và cơ quan công tố liên bang dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào nửa đêm cùng ngày.


Binh sĩ Bỉ tuần tra tại thủ đô Brussels ngày 21/11. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đài La Premiere, các cuộc bố ráp của cảnh sát đã diễn ra tại trung tâm Brussels và các quận lân cận là Molenbeek, Schaerbeek và Ixelles. Trong khi đó, kênh truyền hình RTL-TVI của Bỉ cho biết chiến dịch truy quét của cảnh sát cũng đã diễn ra tại 2 thành phố Liege và Charleroi thuộc khu vực nói tiếng Pháp Wallonia của Bỉ.

Ủy viên công tố liên bang Bỉ Eric Van Der Sijpt cho hay, 16 đối tượng đã bị bắt giữ trong các cuộc bố ráp của cảnh sát tại Brussels và Charleroi, miền Nam nước này.

Lực lượng cảnh sát liên bang Bỉ đã yêu cầu giới truyền thông không đưa tin về những địa điểm bố ráp của cảnh sát trong thời gian diễn ra chiến dịch truy quét.

TN (theo AFP)