Ngày 20/8, Cơ quan Phối hợp Phân tích Mối đe dọa của Bỉ (OCAD) đã chính thức phát đi cảnh báo về một hình thức cực đoan tương đối mới, chủ yếu phát triển và lan truyền trên không gian mạng, nhắm tới những đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành trẻ tuổi.
Biểu tượng của các nền tảng mạng xã hội trên màn hình điện thoại thông minh. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, những đối tượng theo đuổi chủ nghĩa cực đoan hư vô (nihilistic extremism) thường có xu hướng tôn sùng một thế giới quan đầy hỗn loạn, đứt gãy và bạo lực. Các đối tượng này có xu hướng phủ nhận các chuẩn mực và giá trị đạo đức hiện hành, đồng thời thường hoạt động trong các nhóm kín trên không gian mạng.
Thông qua các nền tảng mạng xã hội, diễn đàn trò chơi điện tử và các nhóm hỗ trợ trực tuyến, những đối tượng này tiếp cận những người dễ bị tổn thương, chủ yếu là trẻ em, thanh thiếu niên và thanh niên, rồi từng bước lôi kéo, điều hướng họ sang các kênh thông tin được mã hóa và bảo mật hơn. Tại đây, nạn nhân có thể bị thao túng tâm lý và ép buộc thực hiện các hành vi tự hại hoặc gây tổn thương cho người khác.
Dạng thức cực đoan này cũng có thể biến tướng thành hành vi bạo lực trong thế giới thực, đơn cử như các hành vi bạo lực (bao gồm cả bạo lực tình dục) nhắm vào chính bản thân nạn nhân (tự hại, tự sát) hoặc hướng tới người khác và động vật. Ông Gert Vercauteren, Giám đốc OCAD đặc biệt nhấn mạnh: "Tại một số quốc gia, các vụ bạo lực học đường liên quan đến nhóm đối tượng này đã thực sự xảy ra".
Cơ quan an ninh xác nhận Bỉ cũng đã ghi nhận một số cá nhân là thành viên của các mạng lưới này hoặc trở thành nạn nhân. Trong số 528 đối tượng đang thuộc diện giám sát trọng điểm của cơ quan chống phản động và chống khủng bố của Bỉ, hiện có 6 người liên quan trực tiếp đến chủ nghĩa cực đoan hư vô.
Trước thực trạng này, cơ quan trên hướng tới việc nâng cao nhận thức cho đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực giáo dục, công tác thanh thiếu niên, phúc lợi xã hội và chăm sóc sức khỏe thông qua một cuốn cẩm nang chuyên đề, giúp họ nhận diện sớm các hiện tượng nói trên.
Thông cáo của OCAD nêu rõ: "Để bảo vệ thế hệ trẻ trước các thủ đoạn thao túng và cực đoan hóa, các giải pháp phòng ngừa, nâng cao nhận thức, củng cố khả năng chống chịu trên không gian số, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các nền tảng kỹ thuật số, cơ sở giáo dục, dịch vụ hỗ trợ xã hội và chính quyền địa phương có ý nghĩa then chốt".
Với bộ cẩm nang mới phát hành, OCAD kỳ vọng hỗ trợ các chuyên gia sớm nhận diện những dấu hiệu cảnh báo và có biện pháp xử lý phù hợp khi phát hiện nguy cơ liên quan đến hiện tượng nói trên.