03:18 05/03/2018

Bỉ bắt 8 đối tượng tình nghi âm mưu tấn công quân sự

Báo DH của Bỉ ngày 5/3 đưa tin, nhà chức trách nước này đã bắt giữ 8 đối tượng tình nghi chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quân sự.

Quân đội và cảnh sát Bỉ tuần tra tại Brussels ngày 25/8/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Lực lượng chức năng Bỉ đã tiến hành hàng loạt chiến dịch chống khủng bố trong ngày 4/3 và bắt giữ tất cả các đối tượng trên tại quận Molenbeek ở thủ đô Brussels, nơi ở của một số kẻ liên quan loạt vụ tấn công khủng bố tại Paris (Pháp) năm 2015 và các vụ đánh bom liều chết tại Brussels (Bỉ) năm 2016. Tuy nhiên, các nhà điều tra Bỉ không tìm thấy vũ khí hay vật liệu nổ trong các chiến dịch tại quận Molenbeek và các thị trấn Geraardsbergen và Mechelen thuộc vùng Flemish của nước này.

Cả 8 đối tượng trên đã bị thẩm vấn trước tòa. Dự kiến, tối 5/3, tòa án sẽ quyết định có chính thức buộc tội các đối tượng này và có tiếp tục tạm giam hay thả tự do cho họ hay không.

Bỉ đã phải áp đặt mức độ cảnh báo cấp 3 từ sau loạt vụ tấn công khủng bố tại Paris hồi tháng 11/2015 làm 130 người thiệt mạng, tương đương với mối đe dọa nghiêm trọng, và được duy trì sau loạt vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Brussels khiến 32 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương vào tháng 3/2016.

Tuy nhiên, hồi tháng 1 vừa qua, Bỉ đã hạ mức độ cảnh báo xuống cấp 2 sau khi cho rằng những nguy cơ xảy ra các hành động tấn công khủng bố do tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng thực hiện tại nước này đã giảm đi rõ rệt sau hàng loạt những thất bại ngay tại sào huyệt của chúng ở Syria và Iraq.

TTXVN/Báo Tin tức