07:08 14/07/2018

Bỉ - Anh: Quyết tâm cho vị trí 'đệ tam anh hào' thế giới

Tối nay (14/7), đội tuyển Anh và Bỉ sẽ bước vào trận đấu tranh giải ba World Cup 2018 trên sân vận động Krestovsky (Saint Petersburg). Đây được nhận định sẽ là trận cầu cống hiến vì màu cờ sắc áo của 2 đội.

Trận đấu giữa Bỉ và Anh hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Ảnh: TTXVN

Thất bại ở vòng bán kết, cả Bỉ và Anh sẽ dốc toàn lực ở trận đấu này trước khi về nước. Những trận tranh hạng ba là những trận mang tính giải trí cao, còn trận chung kết luôn nặng về phòng ngự, cẩn trọng với nhiều toan tính. Theo thống kê, trong khi 3 trận tranh hạng ba gần đây chứng kiến 12 bàn, đều trong 90 phút thi đấu.

Đây chắc chắn sẽ là trận đấu cởi mở, là một màn đối đầu hấp dẫn đáng để chờ đợi chứ không đơn thuần là trận đấu thủ tục. Nếu như tại vòng bảng, "Tam sư" và "Quỷ đỏ" chạm trán nhau trong một trận đấu không còn nhiều ý nghĩa, thì trận đấu này sẽ là cuộc đối đầu gay cấn để cả 2 chứng minh sức mạnh thực sự của mình. Hơn nữa đây cũng là cơ hội để các cầu thủ mới được chơi một trận đấu chất lượng cao tại sàn đấu danh giá nhất hành tinh nhưng với một tâm lý thoải mái và tha hồ cống hiến.

Trận đấu sẽ quyết định đến một cuộc đua cũng khá đáng chú ý ở World Cup lần này. Đó là cuộc đua Vua phá lưới của Harry Kane và Lukaku. Hai chân sút hiện vẫn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn (Kane 6 bàn, còn Lukaku 4 bàn).

Cả Anh và Bỉ đều sở hữu dàn tấn công có tính hiệu quả cao nhất ở World Cup 2018. Trận cầu giữa hai đội sẽ là màn trình diễn của bóng đá tấn công, mà đối với người hâm mộ trận cầu nào có tính cống hiến, có nhiều bàn thắng là đáng xem, đáng để thưởng thức nhất. Anh gặp Bỉ là đất diễn cho những thử nghiệm đội hình mới, chiến thuật mới và là nơi chiến đấu kiêu hùng cho màu cờ sắc áo.

Cả Tam sư lẫn Quỷ đỏ đều muốn chiến đấu vì lòng tự tôn của dân tộc mình, một chiến thắng trước khi rời World Cup 2018 là mục tiêu tối thượng. Những Harry Kane, Lukaku, Courstoi, Pickford, Eden Hazard hay Kevin De Bruyne sẽ ra sân cháy hết mình mà không còn phải gánh trên vai nhiều áp lực nữa rồi.

Trận đấu này, nhiều khả năng  HLV Gareth Southgate sẽ không có được lực lượng mạnh nhất. Đáng chú ý là việc Kieran Trippier đã gặp phải chấn thương háng và buộc phải rời sân khiến ĐT Anh phải thi đấu với 10 người trong cả hiệp phụ thứ 2 trong trận thua 1-2 trước Croatia. Kyle Walker và Jordan Henderson cũng đã bị chuột rút và phải thay ra. Đây là 3 cầu thủ này có vị trí quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Southgate.

Trong khi đó, từ việc là ứng cử viên số 1 bước vào trận chung kết, giờ đây Bỉ đã phải xuống đá trận tranh hạng ba với tuyển Anh. Người Bỉ dù gì cũng chưa bao giờ có cơ hội giành được thứ hạng cao như thế trong lịch sử tham dự World Cup của mình. Trận này, thầy trò ông Roberto Martinez được đánh giá cao hơn, cùng với đó là lợi thế hơn khi được thi đấu bán kết trước 1 ngày, họ có hơn số ngày nghỉ và Tam sư thậm chí phải chơi 120 phút trước Croatia, thể lực bị bào mòn khá nhiều.

Anh và Bỉ sẽ quyết chơi cho thật hay, cho thật nhiệt, để bổ sung thành tích “hạng ba” vào trong bảng thành tích vốn rất “khiêm tốn” của hai nền bóng đá này. Trận đấu đáng chú ý giữa Anh và Bỉ sẽ diễn ra vào lúc 21h hôm nay (14/7).

Phát biểu trước trận:
“Tuyển Anh muốn giành chiến thắng, chúng tôi sẵn sàng đối đầu một lần nữa bởi vì đội chúng tôi có niềm hãnh diện lớn lao trong thi đấu” - HLV Gareth Southgate.

“Chúng tôi cần tái tập hợp đội và hồi phục trở lại để tìm kiếm cơ hội. Không có trận đấu nào ở World Cup là kém quan trong cả” - HLV Roberto Martinez.

Sân Saint Petersburg sẽ chật cứng 64.287 người vào xem trận tranh hạng ba giữa Anh và Bỉ. Vé được bán hết cách đây vài tháng giờ ra chợ đen với giá đắt gấp 10 lần. Một vé hạng 3 FIFA bán vào tháng 9/2017 với giá gốc 175 USD vừa được bán lại với giá hơn 1.000 USD.


Minh Đăng/Báo Tin tức