08:22 22/08/2017

Bị 10 người U22 Indonesia cầm hoà, U22 Việt Nam chờ quyết chiến U22 Thái Lan

Tấn công nhiều, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, xà ngang từ chối bàn thắng và chơi hơn người trong phần lớn thời gian thi đấu hiệp 2, nhưng U22 Việt Nam (U22 VN) không thể một lần sút tung lưới U22 Indonesia và chấp nhận để đối thủ cầm chân với tỷ số 0 - 0 ở lượt trận thứ 4 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2017.

Công Phượng liên tục bị các cầu thủ Indonesia kèm sát. Ảnh: TTXVN

Trận đấu diễn ra rất quyết liệt. Cầu thủ hai đội dùng nhiều pha phạm lỗi để phá lối chơi của nhau. U22 Việt Nam là đội chơi chủ động và ép sân U22 Indonesia ngay từ đầu, nhưng các học trò HLV Hữu Thắng gặp bế tắc trong việc xuyên phá hàng phòng ngự số đông của đối phương.

Hiệp 1, là hiệp đấu mà thủ môn bên phía U22 Indonesia chơi quá tốt, thủ môn này đã có rất nhiều pha cản phá thành công những cú dứt điểm của các cầu thủ bên phía U22 Việt Nam. Cũng phải nhận thấy trong trận đấu này, khâu dứt điểm của các học trò HLV Hữu Thắng tiếp tục là một vấn đề.

Văn Toàn có một trận đấu hay với nhiều pha đột phá bên hành lang phải khiến đối phương nhiều phen hú vía. Ảnh: TTXVN

Sang hiệp 2, U22 Việt Nam vẫn là những người chơi tốt hơn. Lợi thế về nhân sự đã đến với U22 Việt Nam ở phút 64 khi Sjahbandi nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha đánh nguội với Hồ Tuấn Tài và phải rời sân.

Pha bật cao đánh đầu của cầu thủ Tuấn Tài. Ảnh: TTXVN

Chơi hơn người, thế trận trên sân thuộc về các học trò HLV Hữu Thắng. Nhưng cũng giống như hiệp 1, dù tạo ra những cơ hội ngon ăn các chân sút U22 Việt Nam vẫn tỏ ra vô duyên.

Phút 86, trọng tài đã từ chối không cho các cầu thủ U22 Việt Nam được hưởng quả 11m khi Quang Hải bị hậu vệ Indonesia phạm lỗi rất rõ ràng.  

Và cơ hội ngon ăn nhất của trận đấu đã không được các cầu thủ U22 Việt Nam tận dụng. Tuấn Tài đối mặt cầu môn trong tư thế trống trải, nhưng pha đệm bóng của tiền đạo này bị thủ môn Satria Tama Hardiyanto đẩy ra, sau đó bóng tìm đến trúng xà ngang đi hết đường biên ngang.

U22 Việt Nam đã không thể có được chiến thắng khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn trước Indonesia. Với kết quả này, sau 4 lượt trận, U22 Việt Nam đang có trong tay 10 điểm, tạm xếp đầu bảng, còn U22 Indonesia đứng thứ ba với 8 điểm. U22 Việt Nam cần phải giành thêm 1 điểm trước Thái Lan ở lượt đấu cuối (15 giờ, ngày 24/8) mới có mặt ở bán kết.   

Đội hình xuất phát của hai đội:

U22 Việt Nam: Minh Long, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Thanh, Văn Hậu, Duy Mạnh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Tài.

U22 Indonesia: Satria Tama Hardiyanto, Putu Gede, Andy Setyo, Hansamu Yama, Muhammad Rezaldi, Muhammad Hargianto, Febri Hariyadi, Hanif Abdurrauf Sjahbandi, Yabes Roni, Septian David, Erza Har Ruud Walian.

Lê Sơn/Báo Tin Tức