Với gần 99 triệu người tham gia BHYT và 122.000 tỷ đồng đầu tư trái phiếu Chính phủ, BHXH Việt Nam quyết tâm bứt phá các mục tiêu an sinh xã hội 6 tháng cuối năm 2026.
Ngày 7/7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu BHXH Việt Nam có: Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Nguyễn Văn Cường; Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn; các Phó Giám đốc: Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh, Nguyễn Đức Hòa, Chu Mạnh Sinh; Phó Bí thư Đảng ủy Vũ Quốc Tuấn; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Cục Chính sách BHXH thuộc Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc BHXH Việt Nam.
Tại điểm cầu BHXH các địa phương có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; lãnh đạo BHXH các địa phương, các phòng nghiệp vụ và viên chức liên quan.
Quang cảnh hội nghị.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nhiều nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, toàn hệ thống BHXH Việt Nam đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Hội nghị là dịp đánh giá khách quan kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra các giải pháp trọng tâm để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2026.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026 của BHXH Việt Nam; tập trung phân tích những kết quả nổi bật, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời thảo luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại các địa phương.
Lãnh đạo UBND một số tỉnh, thành phố; đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các địa phương; BHXH cơ sở đã thông tin về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo từng địa bàn, lĩnh vực; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả phát triển người tham gia, quản lý quỹ, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm quyền lợi của người tham gia.
Những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận khẳng định, mặc dù 6 tháng đầu năm 2026 còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần chủ động, quyết tâm và trách nhiệm cao, toàn hệ thống BHXH Việt Nam đã chuyển hóa khó khăn thành động lực, hoàn thành và hoàn thành vượt tiến độ nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Qua kết quả thực hiện nhiệm vụ, Thứ trưởng đánh giá cao 7 kết quả nổi bật mà BHXH Việt Nam đạt được trong thời gian qua:
Thứ nhất, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN. Theo Thứ trưởng, đây là một trong ba đột phá chiến lược được Đại hội XIV của Đảng xác định. BHXH Việt Nam đã kịp thời tham mưu Bộ Tài chính ban hành các thông tư quan trọng trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Mặc dù lần đầu đảm nhiệm vai trò chủ trì xây dựng nhiều thông tư, song các đơn vị đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, có tính thực tiễn cao, gắn với cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần tháo gỡ các vướng mắc từ thực tiễn và hoàn thiện chính sách theo hướng phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại hội nghị.
Thứ hai, độ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN tiếp tục được mở rộng, hoàn thành và hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch 6 tháng đầu năm. Đến hết tháng 6/2026, cả nước có 22,23 triệu người tham gia BHXH, 17,56 triệu người tham gia BHTN và 98,68 triệu người tham gia BHYT; số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 54,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Thứ trưởng nhận định, nếu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng này, BHXH Việt Nam hoàn toàn có khả năng vượt các chỉ tiêu năm 2026, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.
Thứ ba, công tác quản lý tài chính, quản lý và đầu tư các quỹ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm an toàn, hiệu quả và bền vững. Trong 6 tháng đầu năm, số tiền đầu tư vào trái phiếu Chính phủ đạt hơn 122 nghìn tỷ đồng, bằng 64,3% kế hoạch năm, vừa bảo đảm an toàn quỹ, vừa góp phần phát triển thị trường vốn, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước.
Thứ tư, BHXH Việt Nam thực hiện tốt công tác giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHTN và tổ chức thực hiện chính sách BHYT, bảo đảm quyền lợi người tham gia, thụ hưởng. Thứ trưởng ghi nhận việc giải quyết chế độ ngày càng kịp thời, đầy đủ, thủ tục hành chính được cải cách theo hướng nhanh gọn, thuận tiện. Hiện nay, BHXH Việt Nam đang chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cho hơn 3,5 triệu người trên cả nước, trong đó trên 90% người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân; đồng thời bảo đảm công tác khám chữa bệnh BHYT với hơn 94,4 triệu lượt khám chữa bệnh trong 6 tháng đầu năm.
Thứ năm, triển khai hiệu quả công tác quản trị rủi ro trong quản lý thu, chi và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, BHTN. BHXH Việt Nam đã xây dựng hệ thống dữ liệu tích hợp, liên thông; thiết lập các tiêu chí nhận diện rủi ro trên phần mềm nghiệp vụ và hệ thống giám định; tăng cường kiểm tra từ xa thông qua dữ liệu số. Qua đó, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; đồng thời vừa bảo đảm quyền lợi người tham gia, vừa quản lý chặt chẽ, minh bạch và sử dụng hiệu quả các quỹ trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế.
Thứ sáu, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và kết nối, chia sẻ dữ liệu tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Thứ trưởng đánh giá đây là tiền đề quan trọng để nâng cao trải nghiệm, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan BHXH. Hệ thống hiện chỉ còn 25 thủ tục hành chính, 100% được cung cấp trực tuyến toàn trình; nhiều loại giấy tờ, biểu mẫu, thời gian giải quyết đã được cắt giảm tối đa, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân nhanh nhất, đầy đủ nhất và thuận tiện nhất.
Thứ bảy, BHXH Việt Nam đã triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo đúng chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính. Dù khối lượng công việc lớn, điều kiện nhân sự còn nhiều khó khăn, toàn hệ thống BHXH Việt Nam vẫn bảo đảm hoạt động thông suốt, tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy, đổi mới công tác đánh giá cán bộ, thi đua, khen thưởng theo hướng gắn với các chỉ tiêu định lượng và kết quả cụ thể. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng bộ máy ngày càng tinh gọn, chuyên nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.
Đánh giá chung về những kết quả đạt được, Thứ trưởng Lê Tấn Cận thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của toàn hệ thống BHXH Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026; đồng thời cảm ơn cấp ủy, chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN và có nhiều cơ chế hỗ trợ người dân tham gia, góp phần mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội trên phạm vi cả nước.
Tập trung 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm
Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, Thứ trưởng Lê Tấn Cận cũng chỉ rõ, trong bối cảnh yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ngày càng cao, nhiệm vụ của hệ thống BHXH trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo sẽ rất nặng nề. Mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm an toàn các quỹ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số đòi hỏi toàn hệ thống phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.
Để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2026, Thứ trưởng đề nghị BHXH Việt Nam tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:
Tiếp tục xác định công tác tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược của toàn ngành. Để đạt được các mục tiêu về mở rộng diện bao phủ, đặc biệt là mục tiêu BHYT toàn dân, BHXH Việt Nam cần chủ động rà soát những bất cập từ thực tiễn, kịp thời tham mưu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức; đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng khách quan, thực chất, gắn với kết quả và các chỉ tiêu định lượng cụ thể; xây dựng đội ngũ lãnh đạo có năng lực quản trị hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và của hệ thống.
Phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm để tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, BHTN; bám sát các nghị quyết, chương trình hành động của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, từng địa phương nhằm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển người tham gia trong năm 2026.
Tăng cường quản lý, sử dụng an toàn, bền vững và hiệu quả các quỹ BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, thường xuyên cập nhật các tiêu chí nhận diện rủi ro, nâng cao năng lực dự báo cân đối quỹ trong trung và dài hạn để phục vụ công tác hoạch định chính sách.
Tiếp tục lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; tăng cường chia sẻ, kết nối, liên thông dữ liệu chuyên ngành, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Tiếp tục đổi mới, chủ động và linh hoạt trong công tác phối hợp giữa BHXH Việt Nam với các đơn vị liên quan; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
Khẳng định vai trò quan trọng của BHXH Việt Nam trong việc thực hiện hai trụ cột lớn của hệ thống an sinh xã hội là BHXH và BHYT, Thứ trưởng Lê Tấn Cận bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, tinh thần đổi mới và những kết quả đã đạt được, toàn hệ thống BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu được Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính giao trong năm 2026 cũng như giai đoạn 2026 - 2030, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân.
Cụ thể hóa chỉ đạo thành chương trình, kế hoạch hành động
Thay mặt lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động trong hệ thống, Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiện chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính. Giám đốc BHXH Việt Nam khẳng định, những định hướng của lãnh đạo Bộ sẽ được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và giải pháp triển khai trong toàn hệ thống ngay trong 6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.
Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn phát biểu tại hội nghị.
Từ những tồn tại, hạn chế, kết quả mà toàn hệ thống đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, BHXH Việt Nam xác định 4 bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trong đó:
Một là chủ động bám sát chủ trương của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo, lãnh đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT; tích cực huy động sự vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT tại địa phương.
Hai là nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách về BHXH, BHTN, BHYT, chủ động đề xuất tháo gỡ những “điểm nghẽn” còn tồn tại trong hệ thống pháp luật để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách. Xác định việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên của toàn hệ thống.
Ba là tổ chức, vận hành bộ máy hiệu lực, hiệu quả; phân công, phân nhiệm theo nguyên tắc một việc chỉ phân công một đầu mối chủ trì giải quyết; công tác đánh giá cán bộ, thi đua, khen thưởng phải thực chất, gắn với các chỉ tiêu, định lượng cụ thể và là động lực thúc đẩy cá nhân, đơn vị phấn đấu, phát triển.
Các đầu cầu trực tuyến.
Bốn là luôn quan tâm nâng cấp, phát triển, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu bảo đảm kết nối thông suốt, an toàn thông tin phục vụ việc triển khai chính sách BHXH, BHTN, BHYT của hệ thống BHXH Việt Nam.
Nhấn mạnh khối lượng công việc trong thời gian tới còn rất lớn, Giám đốc BHXH Việt Nam khẳng định toàn hệ thống sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Bộ Tài chính, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2026, góp phần cùng cả nước thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội.