06:09 20/06/2015

Bhutan mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan Tôn Sinh Thành đã trình Quốc thư lên Quốc vương Bhutan vào ngày 19/6.

Ngày 19/6, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan Tôn Sinh Thành đã trình Quốc thư lên Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, cam kết nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. 


Đại sứ Việt Nam tại Bhutan Tôn Sinh Thành diện kiến Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Ảnh: ĐSQ cung cấp


Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, lễ trình quốc thư được tiến hành trọng thể theo nghi lễ dân tộc Bhutan tại Cung điện Hoàng gia ở thủ đô Thimphu. Tại buổi tiếp thân mật sau nghi lễ, Quốc vương Wangchuck đã hoan nghênh và chúc mừng Đại sứ Tôn Sinh Thành được cử làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Bhutan, coi đây là tiến triển mới quan trọng kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2012.


Cùng ngày, Đại sứ Tôn Sinh Thành đã tới chào Thủ tướng Bhutan Tshering Tobgay, Chủ tịch Hạ viện Jigme Zangpo, Chủ tịch Thượng viện Sonam Kinga, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Văn hóa Damcho Dorji, cùng lãnh đạo một số bộ ngành khác của Bhutan. Tại các cuộc gặp, lãnh đạo Bhutan đều nhấn mạnh Việt Nam và Bhutan có nhiều điểm tương đồng, nhất là sự gắn kết về Phật giáo, hai nước có thể học tập chia sẻ kinh nghiệm phát triển của nhau và có nhiều tiềm năng hợp tác về kinh tế, thương mại. Lãnh đạo Bhutan bày tỏ vui mừng về dự án đầu tư liên doanh đầu tiên giữa Tập đoàn AA Corporation của Việt Nam với công ty AdrukA của Bhutan trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ nội thất tại Bhutan. Lãnh đạo Bhutan cũng bày tỏ mong muốn tăng cường nhập khẩu từ Việt Nam những hàng hoá thiết yếu phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng tại Bhutan như các loại máy nông nghiệp, vật liệu xây dựng, thiết bị điện và điện tử, đồ gia dụng, hàng dệt may, giầy dép, gạo và thủy hải sản. Về phía mình, Đại sứ Tôn Sinh Thành bày tỏ vui mừng vì được tới thăm "đất nước hạnh phúc” Bhutan, cho rằng Việt Nam cần học hỏi kinh nghiệm phát triển bền vững dựa trên quan điểm về Chỉ số về Hạnh phúc Quốc gia (GNH) và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp của Bhutan. Đại sứ cũng nêu mong muốn thúc đẩy trao đổi các chuyến thăm giữa lãnh đạo hai nước, tăng cường các hoạt động quảng bá thương mại, văn hóa, du lịch, cũng như phối hợp trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.



TTXVN/Tin tức