11:12 24/11/2010

Benitez và sức ép khủng khiếp

HLV Rafael Benitez đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải khi Inter Milan bước vào trận chiến quyết định với Twente ở lượt trận thứ năm vòng bảng Champions League.

(Tin Tức)- HLV Rafael Benitez đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải khi Inter Milan bước vào trận chiến quyết định với Twente ở lượt trận thứ năm vòng bảng Champions League.

Khi đội bóng thi đấu tồi tệ, HLV luôn là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Với trường hợp của Rafael Benitez thì không thể biện minh. Từ kỳ tích "ăn ba" dưới thời Jose Mourinho, Inter Milan đã nhanh chóng biến thành một đội bóng tầm thường chỉ sau vài tháng rơi vào tay Benitez. 5 mùa giải gần đây, Inter Milan là nhà vô địch tuyệt đối của Serie A. Nhưng chỉ sau 13 vòng mùa này, Inter với 20 điểm đang bị đội bóng láng giềng AC Milan bỏ xa đến 9 điểm, rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng (BXH).

Tại Champions League, trong tư cách nhà ĐKVĐ, Inter đã hứng chịu thất bại tan tác 1 - 3 trước đội bóng lần đầu dự sân chơi này là Tottenham ở lượt trận thứ 4. Ở bảng A, Tottenham hiện đứng đầu bảng với 7 điểm. Kém hơn về thành tích đối đầu, Inter phải chấp nhận vị trí thứ 2 dù cũng giành được 7 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Inter với đối thủ đêm nay là Twente vỏn vẹn 2 điểm. Điều này có nghĩa, nếu để thua đội bóng Hà Lan, nhà ĐKVĐ sẽ đối mặt với khả năng không thể vượt qua vòng loại. Khả năng ấy hoàn toàn có thể xảy ra khi Inter đang bị hành hạ bởi vấn nạn chấn thương. Trong đội hình đá trận chung kết ở Madrid hồi tháng 5, chỉ còn sót lại Samuel Eto’o, Wesley Sneijder, Javier Zanetti, Lucio và Goran Pandev là lành lặn để có thể đá trận gặp Twente.

Tottenham sẽ chính thức ghi tên mình vào vòng knock - out nếu giành chiến thắng trước Bremen trên sân nhà đêm nay. Tinh thần của đội bóng Luân Đôn đang thăng hoa tột bậc sau khi lội ngược dòng để giành chiến thắng 3 - 2 trước Arsenal ở Premier League hồi cuối tuần qua. Trong khi đó, Bremen đang ở giai đoạn khủng hoảng, thua 3 và hòa 1 ở 4 trận vừa qua ở Bundesliga, đã rơi xuống vị trí thứ 12 trên BXH. Hai trận sân khách gần nhất, Bremen lần lượt thua với tỷ số 0 - 6 (trước Stuttgart) và 0 - 4 (trước Schalke).

Đội bóng Anh khác, Manchester United, chỉ cần một trận hòa trước Rangers là đủ đoạt vé vào vòng knock - out. Nhiệm vụ này là rất khả thi bởi M.U đang đạt phong độ tốt, vừa vươn lên cùng chiếm ngôi đầu Premier League với Chelsea, vừa có sự trở lại của hàng loạt trụ cột sau chấn thương. Chân sút Wayne Rooney, người từng đòi rời Old Trafford nhưng sau đó quyết định ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, sẽ có trận đá chính đầu tiên sau 5 tuần vắng mặt. Nếu M.U không thua, Valencia của Tây Ban Nha sẽ giành vé thứ hai nếu họ đánh bại Bursaspor, đội bóng chưa có điểm nào, trên sân nhà.

Kịch bản tương tự đối với Barcelona và FC Copenhagen nếu họ cùng lần lượt giành chiến thắng trước Panathinaikos và Rubin Kazan trên sân khách. Nếu bung hết sức mà đá, Barca sẽ giành trọn 3 điểm trước Panathinaikos, đội bóng hiện được dẫn dắt bởi cựu HLV Malaga là Jesualdo Ferreira. Nhưng có thể HLV Pep Guardiola của Barca sẽ cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi để phục vụ cho trận Siêu kinh điển với Real Madrid vào thứ hai tuần tới.

Tuệ Minh