02:15 11/02/2019

Bệnh viện, công sở 'bắt nhịp' công việc ngay ngày đầu đi làm sau Tết

Sáng 11/2 (mùng 7 Tết), các bệnh viện, cơ quan, công sở đã hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày. Phóng viên báo Tin tức ghi nhận không khí làm việc ngày đầu năm mới tại một số đơn vị.

Đến khám xương khớp tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) từ 7 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Hinh (69 tuổi, xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) cho biết tất cả các công đoạn khám bệnh đều như trước Tết, bà không gặp khó khăn gì.

"Tôi đến đăng ký và đợi một lúc là đến lượt khám, được các bác sĩ tư vấn tận tình", bà Hinh cho biết.

Chú thích ảnh
Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp sáng nay. Ảnh: HD

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, Bác sĩ Tống Lê Văn, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cho biết, trong sáng mùng 7 Tết, sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, rất đông bệnh nhân đi khám lại. Do đó, bệnh viện đã yêu cầu khoa khám bệnh đón tiếp bệnh nhân từ 6 giờ 30 sáng và sẽ khám cho đến khi hết bệnh nhân.

Tính đến 11 giờ trưa ngày đầu tiên đi làm sau Tết, bệnh viện này đã khám được 366 trường hợp, trong đó có 319 lượt khám bảo hiểm y tế.

"Đặc thù khu vực ngoại thành là các cụ già thường đi khám bệnh rất sớm, có cụ đi tập thể dục từ 5 giờ sáng rồi đến xếp sổ chờ khám luôn. Do đó, bệnh viện khám sớm hơn thường lệ để phục vụ tốt nhất cho các bệnh nhân", bác sỹ Tống Lê Văn cho biết.

Trong buổi sáng đầu tiên đi làm, lãnh đạo bệnh viện đã đi chúc Tết, đồng thời kiểm tra hoạt động tại các khoa, sau đó tổ chức họp giao ban để thống nhất công việc.

Chú thích ảnh
Bệnh viện đã khám được 366 trường hợp trong sáng mùng 7 Tết. Ảnh: HD

Theo số liệu của Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi, bệnh viện đã cấp cứu gần 1.100 bệnh nhân (tăng mạnh so với gần 400 trường hợp trong kỳ nghỉ Tết năm ngoái), có 2 trường hợp tử vong. Tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị trong dịp Tết này là 420 bệnh nhân.

Trước đó, Bộ Y tế đã có Chỉ thị số 02/CT-BYT về bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, yêu cầu các bệnh viện trực 24/24 giờ, bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc, sinh đẻ trong những ngày Tết, không được từ chối hoặc để chậm trễ trong các trường hợp cấp cứu.

Trường hợp người bệnh nhập viện không đúng tuyến, không đúng chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu, qua giai đoạn nguy hiểm mới được chuyển đi các cơ sở y tế phù hợp tuyến điều trị, tổ chức tốt việc vận chuyển người bệnh lên tuyến trên khi cần thiết, đặc biệt lưu ý và có kế hoạch chuẩn bị đối với các bệnh viêm phổi cấp, đột quỵ ở người già, các bệnh đường hô hấp ở trẻ em.

Cùng với các bệnh viện thì các công sở, cơ quan nhà nước đã hoạt động trở lại vào sáng 11/2 để phục vụ nhân dân. Ghi nhận tại UBND phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội trong sáng nay, chưa có nhiều người dân đến làm các thủ tục hành chính.

Chú thích ảnh
Sáng 11/2, các trụ sở xã phường đã hoạt động trở lại sau Tết, phục vụ nhân dân. Ảnh minh họa: XP

Ông Nguyễn Thế Toàn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường cho biết, sáng 11/2 đã tiếp nhận, xử lý gần chục hồ sơ về xác nhận lý lịch, giấy khai tử...

"Năm nay nhân dân đón Tết vui tươi, an ninh trật tự được đảm bảo, không xảy ra tiếng pháo nổ mặc dù phường Giáp Bát là địa bàn nóng, 1 trong 10 phường trọng điểm của thành phố về an ninh trật tự", ông Toàn cho hay.

Trong giao thừa, lãnh đạo phường đã chia làm 3 tổ đi động viên các chốt trực trong đêm, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự.

Đầu giờ sáng nay, sau khi làm lễ chào cờ, phường Giáp Bát đã họp quán triệt các nội dung, chúc Tết nhau, sau đó bộ phận nào về làm bộ phận đó, nhập cuộc công việc luôn chứ không để sao nhãng công việc.

Tương tự, tại UBND phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, từ 7 giờ 45 sáng nay, các cán bộ tại Bộ phận một cửa đã có mặt đầy đủ nhưng đến 10 giờ, chỉ có 2 trường hợp công dân đến làm thủ tục chứng thực bản sao được giải quyết nhanh chóng.

Theo ghi nhận của phóng viên tại các trụ sở phường khác ở Hà Nội cũng như các cơ quan quản lý nhà nước, số lượng người dân đến làm thủ tục hành chính chỉ lác đác. Một phần vì hôm nay là mùng 7 - ngày không đẹp theo quan niệm dân gian, phần vì không khí Tết vẫn còn. Tuy nhiên, cán bộ hành chính đều thực hiện nghiêm quy định về giờ làm việc để không ảnh hưởng tới công việc của người dân.

Trong Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 về các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán 2019 vui tươi, lành mạnh, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hoàng Dương/Báo Tin tức