Ngày 31/1, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) chính thức đưa vào hoạt động hệ thống thông tim can thiệp hiện đại hàng đầu phía Nam, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị các bệnh lý tim mạch phức tạp, giúp người bệnh tiếp cận các kỹ thuật y học tiên tiến.
Khai mạc sự kiện, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh lý tim mạch đang gia tăng nhanh, trở thành gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế toàn cầu. Là bệnh viện hạng đặc biệt, tuyến cuối trực thuộc Bộ Y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận nhiều ca tim mạch nặng, phức tạp, đòi hỏi đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị, công nghệ hiện đại hỗ trợ chẩn đoán và điều trị.
Bệnh viện Chợ Rẫy chính thức đưa vào hoạt động hệ thống thông tim can thiệp hiện đại hàng đầu phía Nam.
Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, quá trình đầu tư trang thiết bị trước đây chưa đồng bộ do hạn chế về kinh phí và đặc thù khoa học công nghệ phát triển theo từng giai đoạn. Thời gian gần đây, với sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Y tế thông qua các dự án đầu tư nguồn vốn lớn, Bệnh viện đã triển khai nâng cấp toàn diện khu vực tim mạch can thiệp, trong đó việc đầu tư hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) thế hệ mới cùng các trang thiết bị đồng bộ tạo tiền đề thực hiện nhiều kỹ thuật tim mạch chuyên sâu, trình độ cao.
Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy phát biểu tại sự kiện.
Theo đó, hệ thống thông tim can thiệp mới của Bệnh viện Chợ Rẫy được trang bị 4 máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) hiện đại, trong đó có 3 máy Azurion 5M20 treo trần chuyên tim mạch can thiệp. Hệ thống cho phép chẩn đoán, điều trị hiệu quả các bệnh lý mạch vành, tim cấu trúc, tim bẩm sinh và mạch ngoại biên.
Hệ thống tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như StentBoost Live giúp quan sát rõ cấu trúc stent theo thời gian thực, rút ngắn thời gian can thiệp và giảm liều tia X; phần mềm CT TAVI Planning hỗ trợ phân tích dữ liệu CT tim, lựa chọn chính xác van TAVI phù hợp; VesselNavigator cho phép “hòa hình” CTA/MRA trực tiếp lên màn hình DSA, giúp định vị chính xác trong quá trình can thiệp.
Các đại biểu tham quan hệ thống thông tim can thiệp.
Bên cạnh đó, phòng thông tim còn được trang bị đầy đủ các thiết bị hỗ trợ huyết động cho các ca can thiệp tim mạch phức tạp như bóng đối xung nội động mạch chủ (IABP), hệ thống tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể (ECMO), cùng các phương tiện khảo sát hình ảnh nội mạch hiện đại như IVUS, OCT và các thiết bị can thiệp chuyên sâu, giúp xử trí hiệu quả những ca bệnh nặng, nguy cơ cao.
"Việc hoàn thành khu can thiệp tim mạch hiện đại này sẽ mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn nữa cho chuyên ngành tim mạch, đặc biệt là can thiệp mạch vành và rối loạn nhịp, góp phần nâng cao độ chính xác, an toàn trong điều trị, giúp người bệnh tại Việt Nam được tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới", bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Việt khẳng định.
Hệ thống phòng tim mạch can thiệp đồng bộ với 4 phòng chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), tích hợp các công nghệ tiên tiến, phục vụ can thiệp tim mạch, tim cấu trúc và điều trị rối loạn nhịp.
Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, PGS.TS.BS chuyên khoa II Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, kết quả đạt được là thành quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Y tế, cùng sự vào cuộc đồng bộ của các vụ, cục chức năng và nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức Bệnh viện Chợ Rẫy.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, từ hai nguồn ngân sách quan trọng là Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và nguồn tăng thu sau đại dịch, Bệnh viện Chợ Rẫy đã có điều kiện đầu tư trang thiết bị hiện đại, từng bước hình thành hệ thống phòng tim mạch can thiệp đồng bộ với 4 phòng chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), tích hợp các công nghệ tiên tiến, phục vụ can thiệp tim mạch, tim cấu trúc và điều trị rối loạn nhịp.
PGS.TS.BS chuyên khoa II Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại sự kiện.
Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, việc đưa hệ thống thông tim can thiệp vào hoạt động là dấu mốc quan trọng, thể hiện tầm nhìn, sự đầu tư bài bản và quyết tâm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của Bệnh viện Chợ Rẫy. Hệ thống tạo điều kiện triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, ít xâm lấn, góp phần nâng cao độ chính xác, an toàn trong chẩn đoán, điều trị, rút ngắn thời gian nằm viện, giảm biến chứng và chi phí, đồng thời hạn chế phơi nhiễm tia cho người bệnh và nhân viên y tế.
Đánh giá cao vai trò bệnh viện tuyến cuối của khu vực phía Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục phát huy hiệu quả hệ thống đã được đầu tư, gắn với chuẩn hóa quy trình chuyên môn; đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật; tăng cường nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và cập nhật các tiến bộ y học, qua đó góp phần xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, lấy người bệnh làm trung tâm.
Trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị khoa học quốc tế “Cập nhật kỹ thuật mới thông tim can thiệp và điều trị rối loạn nhịp” cũng được tổ chức với 1 phiên toàn thể, 4 phiên chuyên đề, gồm 20 báo cáo khoa học và 2 ca thị phạm trực tiếp. Hội nghị thu hút hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự, góp phần cập nhật các tiến bộ mới trong lĩnh vực tim mạch, tăng cường hợp tác, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật.