04:09 29/04/2011

Bệnh phong có thể truyền từ động vật sang người

Theo phóng viên TTXVN tại Giơnevơ, các nhà khoa học thuộc trường đại học Bách khoa Liên bang Lôdan của Thụy Sĩ cùng các nhà nghiên cứu Mỹ đã phát hiện ra nguồn gốc lây truyền bệnh phong tại khu vực miền Nam nước Mỹ̀.

Theo phóng viên TTXVN tại Giơnevơ, các nhà khoa học thuộc trường đại học Bách khoa Liên bang Lôdan của Thụy Sĩ cùng các nhà nghiên cứu Mỹ đã phát hiện ra nguồn gốc lây truyền bệnh phong tại khu vực miền Nam nước Mỹ̀.


Theo đó, phần lớn những người bị bệnh phong tại khu vực này trước đó đều có tiếp xúc với con Tatu (loài động vật thuộc họ cá sấu, có hình dáng giống con chuột), theo người châu Âu du nhập vào châu Mỹ cách đây khoảng 500 năm.

Con Tatu-Ảnh internet


Các nhà khoa học cho rằng khi vào châu Mỹ, các con Tatu đã mang sẵn trong mình virút gây bệnh phong và khuyến cáo người dân giữ khoảng cách,̀ không sử dụng thịt loài vật này làm thức ăn.


Tại các bang phía Nam nước Mỹ̀, thịt Tatu là món ăn ưa thích, thường được nướng hoặc chế biến theo phong vị Mêhicô.


TTXVN