01:19 05/01/2015

Bệnh nhi tiêu chảy và hô hấp gia tăng

Nhiều bệnh viện ghi nhận số trẻ nhập viện do hô hấp và tiêu chảy (do virus Rota) ngày càng gia tăng do thời tiết thất thường.

Nhiều bệnh viện ghi nhận số trẻ nhập viện do hô hấp và tiêu chảy (do virus Rota) ngày càng gia tăng do thời tiết thất thường.

Gia tăng bệnh nhân

Bé Nguyễn Gia An (2 tháng tuổi, ở Hà Nội) được gia đình đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng da tím tái, hơi thở khò khè và ho nặng. Mẹ bé mếu máo cho biết: “Tôi thấy con ho nhiều, nhưng nghĩ không vấn đề gì nên chỉ đưa đến khám ở bệnh viện tư nhân và uống thuốc, nhưng đã nửa tháng mà bệnh vẫn không đỡ, ngày càng nặng hơn. Gia đình quyết định đưa con đến viện khám thì bác sĩ bảo con đã bị viêm phổi, phải thở oxy và đo nhịp tim thường xuyên”.

Bác sĩ Trương Thị Vinh (Bệnh viện Nhi Trung ương) khám bệnh cho trẻ.


Tương tự như bé An, bé Trần Trung Kiên (3 tháng tuổi, Hà Nội) cũng nhập viện trong tình trạng da tím tái, bệnh biến chuyển nặng, sốt và ho nhiều. Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Khoa nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: “Từ đầu tháng 12 đến nay, số bệnh nhân nhập viện do mắc bệnh hô hấp, sốt virus và tiêu chảy do virus gia tăng, với số lượng nhiều nhất trong năm, gây tình trạng quá tải tại bệnh viện”.

Theo bác sĩ Dũng, số trẻ mắc bệnh hô hấp tăng gần 20% so với thời điểm tháng trước, mỗi ngày có từ 200 - 250 bệnh nhân đến khám và khoảng 10 -15 cháu nhập viện do các bệnh viêm phổi, suy hô hấp, viêm phế quản… đa phần trẻ đều dưới 6 tháng tuổi. Nhiều trẻ nhập viện muộn, khi bệnh tình đã trở nặng, bị sốt co giật.

Đặc biệt, số lượng trẻ nhập viện vì tiêu chảy do virus Rota cũng bắt đầu tăng. Biểu hiện đầu tiên của bệnh là trẻ nôn nhiều, nôn dữ dội khiến không ít gia đình lầm tưởng con bị ngộ độc thực phẩm. Một số trẻ có thể bắt đầu bệnh bằng các triệu chứng sốt, ho, chảy mũi, nôn ói rất giống với cảm lạnh, nên dễ có những lầm tưởng trong chữa trị.

“Tiêu chảy do virus Rota nguy hiểm hơn nhiều so với tiêu chảy thông thường, nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới tử vong, bệnh đặc biệt nguy hiểm với trẻ dưới 5 tuổi”, bác sĩ Dũng cho biết.

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương, số lượng trẻ nhập viện do bệnh hô hấp và tiêu chảy gia tăng hơn so với trước. Ths. Bs Trương Thị Vinh (Trưởng khoa Khám bệnh) cho biết, mỗi ngày khoa tiếp nhận khám cho 2.500 - 3.000 bệnh nhân, trong đó chủ yếu là trẻ mắc 2 bệnh kể trên. “Hầu hết các ca bệnh đến khám và nhập viện do bệnh lý hô hấp đều có biểu hiện rõ rệt là hắt hơi, sổ mũi, ho ngày càng tăng, ho nhiều, đau họng, viêm phế quản... Số bệnh nhi viêm phổi tăng lên rõ rệt, trẻ phải nhập viện điều trị viêm phổi chủ yếu là trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, trẻ sơ sinh.

“Tuy nhiên, điều đáng mừng của năm nay là từ đầu tháng 12 đến nay, bệnh viện chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh sởi nào, trong khi mọi năm thời điểm này là dịch đã bắt đầu gia tăng, số ca bệnh tay chân miệng cũng ít hơn so với mọi năm, chỉ lác đác vài trường hợp”, BS Vinh cho biết thêm.

Cẩn trọng trong chăm sóc

Theo các chuyên gia y tế, thời điểm này thời tiết miền Bắc có những diễn biến bất thường, cơ thể trẻ nhỏ, nhất là những trẻ dưới 6 tháng tuổi sức đề kháng yếu, khó thích nghi với thời tiết nên dễ mắc những bệnh về hô hấp. Tuy nhiên, cũng có nhiều trẻ nhập viện vì những sơ suất trong chăm sóc của cha mẹ.

 “Cha mẹ thấy thời tiết lạnh nên càng ủ ấm, mặc nhiều quần áo cho con, dẫn đến trẻ càng sốt cao hơn và co giật. Đây là vấn đề cha mẹ nên lưu ý, nếu trẻ sốt từ 38 độ trở lên thì cần cho trẻ mặc ít quần áo, để trẻ thông thoáng, dễ thở, nên cho trẻ uống đủ nước và chườm bằng nước ấm, tuyệt đối không được chườm nước lạnh vì sẽ dẫn đến co mạch và nhiệt độ càng tăng cao”, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo.

Bên cạnh đó, còn có nhiều trường hợp trẻ nhập viện do bị bệnh hô hấp hay tiêu chảy kèm ngộ độc thuốc, sốc thuốc. Bác sĩ Trương Thị Vinh cho biết: “Nhiều cha mẹ tự ý đến hiệu thuốc mua thuốc cho trẻ uống dựa vào những biểu hiện bên ngoài của bệnh hoặc người này ốm nhìn theo đơn của người kia mà mua thuốc. Điều này rất nguy hiểm, đa phần trẻ sẽ bị uống sai thuốc hoặc không đúng liều lượng, khiến thuốc không có tác dụng, thậm chí trẻ còn bị ngộ độc thuốc, nhờn thuốc, gia đình tốn kém, mà bệnh tình lại càng nặng thêm. Do vậy, khi có các dấu hiệu bệnh, bố mẹ nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế khám bệnh để được chữa trị đúng và kịp thời”.

Các chuyên gia khuyến cáo, để phòng ngừa các bệnh về hô hấp và tiêu hóa vào mùa đông, cha mẹ nên cho trẻ mặc đủ ấm, ăn chín, uống sôi, vệ sinh mũi miệng sạch sẽ, có chế độ dinh dưỡng phù hợp. Đặc biệt, đối với trẻ nhỏ, khi thấy trẻ có những dấu hiệu bất thường như bỏ bú, quấy khóc... cần theo dõi chặt chẽ, nên vén áo quan sát nhịp thở của trẻ. Thấy trẻ thở nhanh, ngực lõm hơn bình thường thì phải đưa con đến cơ sở y tế ngay vì có thể bệnh đã diễn biến nặng.


Bài và ảnh: Thu Trang