01:11 04/01/2015

Bệnh nhân nhiễm Ebola tại Anh đang nguy kịch

Thể trạng của bệnh nhân Pauline Cafferkey - nữ y tá 39 tuổi người Scotland được chẩn đoán nhiễm virus Ebola - ngày càng xấu đi và đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 3/1, Bệnh viện miễn phí Hoàng gia Anh (RFH) cho biết thể trạng của bệnh nhân Pauline Cafferkey - nữ y tá 39 tuổi người Scotland được chẩn đoán nhiễm virus Ebola - ngày càng xấu đi và đang trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, theo miêu tả của các bác sĩ, Cafferkey đã có thể ngồi dậy, ăn uống và trò chuyện với người thân vào ngày đầu năm mới 2015. Tuy nhiên, thể trạng của Cafferkey đột ngột thay đổi theo chiều hướng xấu đi.

Trung tâm chăm sóc đặc biệt Brownlee tại Bệnh viện Gartnavel ở Glasgow, nơi nhân viên y tế nhiễm virus Ebola được điều trị. Ảnh: AFP/TTXVN


Bác sĩ Michael Jacobs - người tham gia điều trị cho Cafferkey - thừa nhận cô đang ở "giai đoạn nguy kịch". Cafferkey được điều trị theo phác đồ kết hợp giữa máu của một người đã được chữa khỏi Ebola và một loại thuốc "đang trong giai đoạn thử nghiệm" là thuốc kháng virus ZMapp.

Cafferkey làm việc cho hệ thống Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) ở Scotland. Cô tình nguyện đến làm việc tại trung tâm điều trị bệnh nhân nhiễm Ebola do Anh xây dựng ở Sierra Leone. Cô là bệnh nhân nhiễm Ebola thứ hai được điều trị ở Anh. Bệnh nhân trước đó là y tá tình nguyện William Pooley hiện đã phục hồi và quay trở lại Sierra Leone làm việc.

Giới chức y tế Anh cho biết đã theo dõi tất cả những người ở Anh là bạn đồng hành của Cafferkey trong 2 chặng cuối cùng trong chuyến bay của cô từ Sierra Leone về Scotland. Cô đã bay từ thành phố Freetown của Sierra Leon đến thành phố Casablanca của Moroc rồi đến sân bay Heathrow ở London và cuối cùng đến thành phố Glasgow ở Scotland. Tại sân bay Heathrow, thân nhiệt của cô vẫn bình thường nên được phép bay tới điểm đến cuối cùng.

Cũng trong ngày 4/1, Bệnh viện Great Western ở Swindon cho biết họ đang tiến hành các xét nghiệm đối với một người Anh từng đi du lịch đến Tây Phi. Hiện người này đang được cách ly để chờ kết quả xét nghiệm.

Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dịch bệnh Ebola đã cướp đi sinh mạng của 7.890 người trong tổng số 20.171 ca nhiễm bệnh.


TTXVN/Tin tức