10:16 11/10/2025

Bệnh nhân Côn Đảo được phẫu thuật nội soi ngay tại đảo, không cần chuyển đất liền

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, Trung tâm Y tế Quân dân Y Đặc khu Côn Đảo đã bắt đầu triển khai phẫu thuật theo chương trình, với hai ca nội soi cắt túi mật đầu tiên được thực hiện thành công vào chiều 9/10.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, đây là 2 ca phẫu thuật theo chương trình đầu tiên được triển khai sau hàng loạt ca phẫu thuật cấp cứu trước đó, mở ra hướng phát triển mới cho chuyên khoa Ngoại tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Đặc khu Côn Đảo, góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho người dân trên đảo.

Chú thích ảnh
Các bác sĩ phẫu thuật và gây mê của Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Trưng Vương và Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình đã phối hợp chuẩn bị cho ca phẫu thuật chương trình đầu tiên tại Côn Đảo vào ngày 9/10. Ảnh: SYT

Trường hợp thứ nhất là người bệnh L.T.K, 53 tuổi, nhập viện vì đau quặn vùng hạ sườn phải, các cơn đau xuất hiện sau ăn. Kết quả siêu âm và chụp CT bụng không cản quang ghi nhận sỏi túi mật kích thước khoảng 15mm, không kèm bất thường đường mật. Người bệnh có tiền sử mổ mở thai ngoài tử cung vỡ năm 2000, được dự đoán có thể có dính trong ổ bụng.

Sau hội chẩn trực tuyến với bác sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phúc Minh, trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa Bệnh viện Bình Dân, êkíp thống nhất chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật.

Êkíp phẫu thuật gồm bác sĩ ở các bệnh viện Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Hùng Vương; Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình. Ca mổ diễn ra thuận lợi, thời gian phẫu thuật 80 phút, người bệnh không cần đặt dẫn lưu và có tiên lượng tốt.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân V.T.B.N (51 tuổi), bị sỏi túi mật 22mm và có tiền sử phẫu thuật bụng. Người bệnh gặp khó khăn khi gây mê do viêm khớp thái dương - hàm hạn chế há miệng. Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trúc, Bệnh viện Bình Dân đang luân phiên công tác tại Côn Đảo đã hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia Bệnh viện Bình Dân và được hỗ trợ dụng cụ đặt nội khí quản khó (bao gồm mask thanh quản, que dẫn đường cho ống nội khí quản…) từ đất liền gửi ra đảo. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, ca mổ cũng diễn ra thành công.

Cả hai trường hợp người bệnh đều có giai đoạn hậu phẫu nhẹ nhàng, dự kiến xuất viện sau 2 ngày và sẽ được hẹn tái khám theo dõi theo lịch.

Sở Y tế TP Hồ chí Minh cho biết, thời gian tới, Bệnh viện Bình Dân sẽ hỗ trợ Trung tâm Y tế Quân dân Y Đặc khu Côn Đảo chuẩn hoá quy trình gây mê, dự phòng đầy đủ các tình huống xảy ra trong khi phẫu thuật chương trình những trường hợp khó. Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng gây mê hồi sức cho Trung tâm y tế địa phương có chất lượng quy chuẩn tương tự đang triển khai ngay tại Bệnh viện Bình Dân.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ bác sĩ nhóm 2 đang luân phiên công tác tại Côn Đảo đã triển khai thành công ca phẫu thuật nội soi cắt túi mật cho người dân trên đảo. Đồng thời, Sở cũng biểu dương sự chỉ đạo chuyên môn từ xa của lãnh đạo và các chuyên gia phẫu thuật, gây mê của Bệnh viện Bình Dân trong việc hỗ trợ chuẩn hóa quy trình phẫu thuật và gây mê tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo, không chỉ đối với các ca cấp cứu mà cả phẫu thuật theo chương trình.

Phẫu thuật chương trình là hình thức phẫu thuật được thực hiện có kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ, khác với phẫu thuật cấp cứu. Người bệnh được thăm khám, xét nghiệm, chụp chiếu, khám tiền mê và hội chẩn trước mổ, giúp tăng mức độ an toàn, bác sĩ chủ động hơn và giảm áp lực thời gian chuẩn bị. Nhờ được chuẩn bị kỹ lưỡng, phẫu thuật chương trình giúp giảm tỉ lệ tai biến, biến chứng và tử vong so với phẫu thuật cấp cứu. Người bệnh cũng được tư vấn trước mổ, theo dõi sau mổ và tái khám theo kế hoạch, bảo đảm hiệu quả điều trị và an toàn lâu dài.
Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc