04:07 21/04/2025

Bệnh lý tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam

Bệnh lý tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Việc xác định rõ nguyên nhân bệnh lý tim mạch sẽ giúp các bác sĩ đưa ra giải pháp điều trị nhanh chóng và hiệu quả, tăng cơ hội cứu sống bệnh nhân.

Chú thích ảnh
TS.BS Hồ Minh Tuấn, Trưởng khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp, Bệnh viện FV báo cáo tại hội nghị “Những tiến bộ trong điều trị Tim mạch: Từ can thiệp đến dự phòng”.

Theo ngành y tế, bệnh tim mạch bao gồm các bệnh lý như bệnh mạch vành, đột quỵ, tăng huyết áp, bệnh động mạch ngoại biên, bệnh tim thấp khớp, bệnh tim bẩm sinh và suy tim. Thống kê cho thấy, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 200.000 ca tử vong do bệnh tim mạch.

GS.TS.BS Đỗ Doãn Lợi, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, Chủ tịch Phân hội Suy tim Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh,  suy tim là giai đoạn cuối của các bệnh lý tim mạch, với tỷ lệ tử vong lên đến 75% trong vòng 5 năm sau khi nhập viện. Đáng lo ngại, 50% bệnh nhân phải tái nhập viện trong vòng 6 -12 tháng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy 70% người dân không nhận thức được mức độ nguy hiểm của suy tim.

"Để giảm gánh nặng từ suy tim, bao gồm tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ tử vong cao và tần suất tái nhập viện, cần một chiến lược toàn diện với cách tiếp cận đa chiều, đa chuyên ngành và sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là nâng cao nhận thức cộng đồng", GS.TS.BS Đỗ Doãn Lợi cảnh báo.

TS.BS Hồ Minh Tuấn, Trưởng khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp, Bệnh viện FV cho biết, các tiến bộ trong hình ảnh học gần đây đã hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán và điều trị tim mạch chính xác hơn. Các kỹ thuật tiên tiến như IVUS (siêu âm trong lòng mạch vành) và OCT (chụp cắt lớp quang học động mạch vành) giúp bác sĩ quan sát rõ cấu trúc mạch máu, đánh giá chính xác mức độ tổn thương và đưa ra phương án điều trị tối ưu. Nhờ đó, nhiều bệnh nhân với cơ hội sống chỉ vài phần trăm đã được cứu chữa thành công.

Về phương pháp TAVI (thay van động mạch chủ qua da), bác sĩ Shargunandass Iynam, chuyên gia can thiệp tim mạch tại Trung tâm Tim mạch Serdang (Malaysia) cho biết, TAVI là thủ thuật xâm lấn tối thiểu điều trị hẹp van động mạch chủ. Qua một ống thông từ mạch máu ở đùi hoặc một đường rạch nhỏ ở ngực, bác sĩ đưa van nhân tạo đến tim để thay thế van bị tổn thương. Phương pháp này đã trở thành thủ thuật thường quy trong điều trị hẹp van động mạch chủ.

"Trong 20 năm qua, TAVI đã có những cải tiến vượt bậc như van nhân tạo bền hơn, quy trình đơn giản hơn và không cần gây mê toàn thân. Hiện TAVI được chỉ định cho bệnh nhân hẹp van động mạch chủ nặng có triệu chứng và tương lai sẽ mở rộng sang nhóm không triệu chứng, đặc biệt là bệnh nhân trẻ và những người có van hai lá bẩm sinh", bác sĩ Shargunandass chia sẻ.

Theo TS.BS Hồ Minh Tuấn, dù TAVI phổ biến trên thế giới, tại Việt Nam, số cơ sở y tế đủ năng lực thực hiện còn hạn chế. Trung bình mỗi năm, cả nước chỉ thực hiện khoảng 70 ca TAVI. Tại Bệnh viện FV, phương pháp này được hỗ trợ bởi phần mềm phân tích hình ảnh CT 3Mensio tích hợp AI, mô phỏng không gian ba chiều của động mạch và cấu trúc tim, giúp bác sĩ đánh giá chính xác kích thước van, đường đi của dụng cụ và vị trí đặt van tối ưu.

Các bác sĩ khuyến cáo, để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, mỗi người cần chủ động thay đổi lối sống, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị bệnh sớm.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc