Bộ Y tế Israel ngày 28/7 bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng bệnh dại gia tăng nhanh trên phạm vi cả nước, khi số ca mắc ở động vật đã tăng hơn gấp ba lần trong 4 năm qua.
Lợn rừng xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố ở thành phố Haifa, Israel.
Đáng lo ngại, nhiều loài động vật hoang dã mang mầm bệnh đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các khu dân cư, như chó rừng ở Tel Aviv và lợn rừng tại thành phố Haifa, làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm sang người.
Theo Bộ Y tế Israel, bệnh dại là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lưu hành trong quần thể động vật hoang dã của nước này. Nếu không được điều trị dự phòng kịp thời sau khi phơi nhiễm, tỷ lệ tử vong ở cả người và động vật gần như lên tới 100%.
Mặc dù Israel đã kiểm soát hiệu quả số ca tử vong ở người nhờ chương trình tiêm phòng và điều trị sau phơi nhiễm, khiến số người chết vì bệnh dại trong nhiều thập kỷ qua chỉ đếm trên đầu ngón tay, căn bệnh này vẫn cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người trên toàn thế giới mỗi năm.
Số liệu của Bộ Y tế cho thấy số ca bệnh dại ở động vật hoang dã tại Israel đã tăng 252% trong giai đoạn 2022-2025. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay đã ghi nhận 69 động vật mắc bệnh, và cơ quan y tế dự báo con số này có thể lên tới khoảng 150 trường hợp vào cuối năm, so với chỉ 29 ca được phát hiện trong năm 2022.
Giới chức cho rằng sự gia tăng này xuất phát từ việc phạm vi phân bố của động vật mang mầm bệnh ngày càng mở rộng. Hoạt động của con người, bao gồm quá trình đô thị hóa, xây dựng, thu hẹp môi trường sống tự nhiên của động vật hoang dã, cùng với việc để rác thải bừa bãi hoặc cho mèo hoang ăn, vô tình cũng thu hút nhiều loài động vật hoang dã vào khu dân cư, tạo điều kiện để bệnh dại lây lan.
Ngoài ra, việc con người vô tình vận chuyển động vật nhiễm bệnh giữa các địa phương cũng góp phần làm dịch bệnh lan rộng.
Trước diễn biến đáng lo ngại, Bộ Y tế Israel khuyến cáo người dân nếu bị động vật cắn, cào hoặc nghi tiếp xúc với nước bọt của động vật nghi mắc bệnh dại cần ngay lập tức rửa kỹ vùng bị thương bằng xà phòng và nước sạch trong khoảng 10 phút, sau đó nhanh chóng đến cơ quan y tế địa phương để được đánh giá nguy cơ và chỉ định tiêm vaccine hoặc điều trị dự phòng nếu cần thiết.
Trong trường hợp các cơ sở y tế địa phương đã đóng cửa, người dân được khuyến cáo đến ngay khoa cấp cứu của bệnh viện để được xử trí ban đầu, nhằm giảm thiểu nguy cơ mắc căn bệnh có tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối này.