03:13 17/03/2020

Bệnh COVID-19 khiến EURO 2020 có nguy cơ trở thành EURO 2021

Theo kế hoạch, hôm nay (17/3), Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) sẽ họp để đi đến quyết định thời gian tổ chức các giải đấu lớn như Champions League, Europa League và đặc biệt là EURO 2020 trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi bệnh COVID-19.

Chú thích ảnh
Bệnh COVID-19 đang khiến EURO 2020 nhiều khả năng bị xáo trộn. Ảnh: Reuters

Theo kế hoạch, VCK EURO 2020 sẽ khai mạc ngày 12/6 tại Rome (Italy). Tuy nhiên, Italy hiện được xác định là ổ dịch bệnh lớn nhất châu Âu. Chính phủ Italy đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ đất nước đến đầu tháng 4 và không loại trừ tình hình "nội bất xuất, ngoại bất nhập" này sẽ còn kéo dài nếu dịch chưa được khống chế.

Người đứng đầu UEFA Aleksander Ceferin mới đây còn cho rằng EURO 2020 nhất định sẽ được tổ chức theo kế hoạch ban đầu. Điều đó đồng nghĩa với việc 2 giải đấu lớn là Champions League và Europa League phải kết thúc trước tháng 6. Tuy nhiên, việc các giải vô địch quốc gia bị tạm hoãn đến hết tháng 3 hoặc đầu tháng 4 và chỉ có thể dồn thi đấu với mật độ 3 ngày/trận để kịp kết thúc mùa giải trước tháng 6. Hiện các giải đấu đang phụ thuộc nhiều vào diễn biến của bệnh COVID-19.

Phiên họp khẩn với 55 Liên đoàn bóng đá quốc gia thành viên lần này do UEFA chủ trì sẽ quyết định việc tiếp tục tổ chức và tổ chức như thế nào 3 giải đấu gồm Champions League, Europa League, vòng chung kết Euro 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19. UEFA sẽ cùng với với đại diện liên đoàn đưa ra giải pháp và thuyết phục các câu lạc bộ chấp nhận phương án 2 giải cúp châu Âu có thể sẽ thi đấu 1 lượt trận (thay vì 2 lượt đi và về như trước đây). Các trận đấu sẽ được áp dụng từ vòng tứ kết để trận chung kết Europa League diễn ra đúng ngày 27/5 tại Gdansk (Ba Lan) và chung kết Champions League diễn ra ngày 30/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Nếu các ý kiến thông qua, UEFA sẽ sắp lại lịch thi đấu khi dịch COVID-19 được kiểm soát tương đối. Có thể, đến giữa tháng 4 các giải đấu sẽ diễn ra. Trường hợp các trận vòng loại trực tiếp chỉ đá 1 lượt, các đội có thể sẽ chọn đá ở sân trung lập hoặc bốc thăm về phương thức thi đấu.

EURO 2020 lần đầu tiên được tổ chức đồng thời tại 12 quốc gia, thay vì chỉ tại 1 hoặc 2 nước như trước đây. Chỉ có điều, kế hoạch "thi vị và đầy lãng mạn" này nhân kỷ niệm 60 năm ra đời giải đấu đang phải đối mặt với nguy cơ rất lớn từ dịch Covid-19. UEFA sẽ phải xem xét chuyển vòng chung kết EURO 2020 sang tháng 12 để Premier League và các giải đấu khác có thời gian kết thúc mùa giải  2019 - 2020 trong hè này.

Trường hợp không thể thống nhất đẩy lùi lịch sang tháng 7 hoặc tháng 12/2020, EURO 2020 có thể sẽ bị hoãn sang năm 2021.

Hiện 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu cùng 2 giải đấu cúp Champions League, Europa League đều phải tạm hoãn do diễn biến phức tạp của bệnh COVID-19. LĐBĐ Tây Ban Nha có kế hoạch tổ chức họp và xem xét tình hình vào ngày 25/3, trước khi quyết định cho giải La Liga thi đấu trở lại. Một số giải hàng đầu như Ngoại hạng Anh và Serie A (Italy) đã tính đến khả năng hủy bỏ mùa giải. Vì khả năng thi đấu lại, kể cả vào mùa hè cũng chưa chắc nếu bệnh COVID-19 chưa được kiểm soát.
Minh Đăng/Báo Tin tức