05:16 17/05/2012

Bênh cha, con đánh chết người

Nghe mẹ kể cha bị Phương uống rượu say vào cây xăng chửi bới nên Ân đã nhờ bạn cùng xóm lấy xe máy chở đến cây xăng dầu, xông vào đánh Phương tới tấp khiến nạn nhân tử vong.

Nghe mẹ kể cha bị Phương uống rượu say vào cây xăng chửi bới nên Ân đã nhờ bạn cùng xóm lấy xe máy chở đến cây xăng dầu, xông vào đánh Phương tới tấp khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 16/5, tại Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam, đối tượng Đặng Ngọc Ân (23 tuổi, trú tại tổ 2, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) đã khai nhận hành vi đánh đập Nguyễn Văn Phương (25 tuổi, trú tổ 1, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) dẫn đến hậu quả Phương bị tử vong.

Trước đó, vào khoảng 22h30' ngày 15/5, Ân từ Đà Nẵng về nhà, nghe mẹ kể chuyện Phương uống rượu say vào cây xăng, dầu Hà Lam, chửi bới ông Đặng Ngọc Anh (cha ruột của Ân, 53 tuổi, là Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng, dầu Hà Lam).

Ân nhờ Huỳnh Nguyên Toàn (bạn cùng xóm), lấy xe máy chở đến cây xăng dầu, xông vào "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" tới tấp vào người Phương khiến nạn nhân tử vong
.

Theo cand.com.vn