02:19 09/02/2018

Bến xe quá tải, ga tàu, sân bay nườm nượp người về quê ăn Tết

Chiều 9/2 (ngày 24 tháng Chạp) cũng là ngày cuối tuần, người dân đã ùn ùn đổ về Bến xe Miền Đông để về quê khiến bến xe quá tải. Tại ga Sài Gòn và sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách cũng bắt đầu đông hơn ngày thường.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức vào chiều 9/2 tại Bến xe Miền Đông, càng về chiều, lượng khách đổ về bến mỗi lúc một đông khiến nhà chờ trong bến xe không còn chỗ ngồi. 

Bên trong nhà chờ Bến xe Miền Đông đã quá tải, không còn ghế để ngồi.

Còn tại sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực làm thủ tục của các hãng hàng không không xảy ra cảnh chen lấn. Tuy nhiên, tại khu vực làm thủ tục an ninh sân bay, hành khách phải nối đuôi nhau thành hàng dài. Để qua cửa an ninh, hành khách mất khoảng 30 phút để chờ đợi. 

Đông đảo hành khách xếp hàng dài để qua khu vực kiểm soát an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Do lượng người dân đổ về các bến xe, ga tàu, sân bay... cao hơn ngày thường khiến giao thông các tuyến đường dẫn vào những nơi này và cửa ngõ thành phố xảy ra tình trạng ùn tắc.

Giao thông trên đường Hoàng Văn Thụ hướng về sân bay Tân Sơn Nhất xảy ra ùn ứ kéo dài.

Các phương tiện nối đuôi nhau nhích từng tí một.

Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết: "Mỗi ngày Ga Sài Gòn có khoảng 22 chuyến tàu xuất phát với khoảng 16.000 khách đi tàu. Ngày hôm nay, tất các tàu đều đã kín chỗ, hành khách đến ga để đi tàu buổi tối dự kiến sẽ rất đông. Những hành khách bị trễ chuyến tàu đều được nhà ga giải quyết cho đi chuyến tàu sau. Dịp này, các chuyến tàu đêm Giao thừa, Ga Sài Gòn sẽ tổ chức chương trình đón Giao thừa cho hành khách trên tàu".

Đông đảo hành khách đến ga Sài Gòn để về quê ăn Tết.

Hành lý của hành khách được nhân viên nhà ga hỗ trợ đưa lên tàu.

Người dân với đồ đạc lỉnh kỉnh đến ga Sài Gòn.

Khu vực bán vé tàu cho khách đi ngay trong ngày vẫn được nhiều hành khách đến mua.

Kiểm tra vé các hành khách trước khi đi tàu.

Nhiều người lỉnh kỉnh hành lý vội vã tìm toa của mình để lên tàu để về vê ăn Tết.

Hành khách hối hả vì sợ trễ tàu.


Mạnh Linh/Báo Tin tức