01:11 12/01/2011

Bến xe Miền Đông bắt đầu bán vé xe Tết Tân Mão

Từ 7 giờ 30 sáng 11/1, Bến xe Miền Đông (TP.HCM) bắt đầu bán vé xe Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011.

Từ 7 giờ 30 sáng 11/1, Bến xe Miền Đông (TP.HCM) bắt đầu bán vé xe Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011.

Ghi nhận của phóng viên Tin Tức, ngay từ sáng sớm, lượng khách đổ về bến xe khá đông, trong đó chủ yếu là khách đi các tỉnh miền Trung. Chị Hạnh, nhân viên bán vé tuyến TP.HCM - Huế, cho biết: “Lượng khách trong buổi sáng ngày 11/1 tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường.


Tuy nhiên, khách không phải xếp hàng chờ đợi quá lâu do các đơn vị bán vé đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng và số vé cần thiết cho khách. Bên cạnh đó, công tác hướng dẫn thông tin cũng được làm tốt”.

Hành khách xếp hàng chờ mua vé xe Mai Linh về quê đón Tết Tân Mão. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN


Về giá vé, chị Hạnh cho rằng: “Mức tăng tùy theo từng doanh nghiệp nhưng trung bình giá vé xe dịp Tết tăng khoảng 60% so với ngày thường”. Anh Minh, một hành khách mua vé tuyến TP.HCM - Quảng Nam, cho biết: “Nói chung năm nay mua vé khá thoải mái. Chỉ cần gọi điện trước rồi hôm sau đến chờ một lúc là có vé”.

Ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông cho hay: “Đợt bán vé Tết lần này kéo dài đến ngày 29/1 (tức ngày 26/12 âm lịch). Do đơn vị đã dự trù trước được lượng khách nên số vé bán ra khá đều, thuận tiện cho người mua theo từng ngày đi.

Trong sáng ngày 11/1, sự cố duy nhất xảy ra ở Công ty vận tải Mai Linh, do không lường trước số lượng khách nên phòng vé của công ty bị quá tải, khách phải chen lấn, xếp hàng dài mà không mua được vé vì công ty này tổ chức bán vé chỉ trong một ngày cho tất cả các ngày đi.


Ban quản lý Bến xe Miền Đông đã kịp thời can thiệp và yêu cầu Công ty Mai Linh vừa kết hợp hướng dẫn cho khách, vừa chia vé ra bán theo nhiều đợt nên sự cố trên đã được khắc phục”. Cũng theo ông Hải, lượng khách dịp Tết năm nay tăng khoảng 5-7% so với năm trước do nhiều người dân miền Trung về thăm nhà vừa bị lũ lụt.


Ban quản lý bến xe cũng đã chuẩn bị sẵn sàng điều động xe hợp đồng, kể cả xe buýt để đáp ứng hết nhu cầu đi lại của người dân trong dịp này.

Hào Vũ