10:18 23/10/2021

Bến xe khách đìu hiu, nhà xe càng chạy càng lỗ

Dù xe khách liên tỉnh được hoạt động với tần suất 5% lượt chuyến và chở khách tối đa 50% số ghế, nhưng số lượng xe khách hoạt động thưa thớt và chỉ đạt trung bình vài khách/chuyến.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin Tức tại Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) vào chiều 23/10, chỉ có 5 xe đang đợi tại vị trí đón khách. Đến giờ rời bến, nhưng trên các xe chỉ lác đác 3-4 khách, thậm chí có xe chưa nhận khách nào. Đây là tình trạng chung của các doanh nghiệp vận tải trong suốt thời gian chạy thí điểm vừa qua. 

Bộ GTVT cho phép thí điểm vận tải khách liên tỉnh từ ngày 13 - 20/10. Trong đợt thí điểm này đã có 48 địa phương đồng ý mở lại. Tuy nhiên, lượng khách đi xe rất vắng, các doanh nghiệp vận tải đều e dè. Nguyên nhân chính là do nhiều tỉnh, thành chưa có sự thống nhất cùng khai thác.

Dưới đây là hình ảnh phóng viên ghi nhận cảnh đìu hiu tại Bến xe khách Giáp Bát:

Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ tại Bến xe Giáp Bát, chỉ lác đác vài lái xe ôm đợi khách.
Chú thích ảnh
Một nhà xe chạy tuyến Hà Nội-Nam Định xác định "thu không đủ chi".
Chú thích ảnh
Cả bến xe chỉ lác đác vài xe cố chạy để giữ lốt (biểu đồ chạy xe).
Chú thích ảnh
Cảnh ít gặp những ngày trước dịch.
Chú thích ảnh
Phòng chờ khách không một bóng người.
Chú thích ảnh
Theo ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát, có 10 nhà xe đăng ký chạy, chủ yếu là xe của 2 tỉnh Thái Bình và Nam Định, các tỉnh khác như Thanh Hóa, Ninh Bình... chưa có xe chạy.
Chú thích ảnh
Người dân vẫn đang e dè đi xe khách bởi dịch COVID-19 hay lo ngại sẽ bị cách ly nên cũng không đi.
Chú thích ảnh
Xe của ông Trần Văn Đô chạy tuyến Nam Định-Hà Nội chỉ có 3 khách khi rời bến.
Chú thích ảnh
Do lượng khách ít nên các xe rời bến muộn hơn so với trước kia, khiến hành khách mệt mỏi.
Chú thích ảnh
Theo các nhà xe, hiện nhiều địa phương còn có quy định quá chặt chẽ việc xét nghiệm, cách ly đối với hành khách về địa phương.
Lê Phú/Báo Tin Tức