02:06 10/02/2018

Bến xe, ga tàu, cảng hàng không sẵn sàng phục vụ hành khách

Các bến xe, nhà ga, cảng hàng không tại Hà Nội hiện vẫn chưa vào dịp cao điểm vận chuyển hành khách. Lượng khách đổ về các bến dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 được dự báo sẽ tăng cao hơn dịp Tết Đinh Dậu vào ngày 13 – 14/2 (tức 28 – 29 Tết).

Đến thời điểm này, tại các bến xe, ga tàu, cảng hàng không tại Hà Nội đã lên phương án sẵn sàng phục vụ tốt nhất và đảm bảo an toàn cho hành khách dịp nghỉ Tết 2018. Chất lượng phục vụ khách tại các bến và nhà xe được nâng lên rất nhiều.

Cảng hàng không Nội Bài sẽ duy trì từ 50-54 quầy phục vụ khách làm thủ tục nhanh chóng.

Bến xe Giáp Bát sẽ có 1.120 chuyến xe phục vụ nhu cầu nhân dân trong diệp Tết 2018.

Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài sử dụng các vị trí đỗ bổ sung trên đường lăn S1, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vị trí đỗ tàu bay dịp cao điểm.

Thậm chí, theo Phó Giám đốc bến xe Mỹ Đình Nguyễn Mạnh Tuấn, mấy ngày qua bến xe vắng vẻ, nhà xe đỏ mắt chờ khách. Sau khi điều chuyển các tuyến xe liên tỉnh khỏi bến xe Mỹ Đình, hiện nay, lượng khách qua lại bến giảm mạnh, ngay cả ngày Tết ông Công ông Táo cũng chỉ tăng hơn 20% so với ngày thường.

Tại ga Hà Nội trong đợt cao điểm sẽ chạy 28 đôi tàu.ngày đêm.

Bến xe Mỹ Đình sẽ có 1.200 chuyến xe phục vụ nhân dân trong diệp Tết Mậu Tuất 2018.

Bến xe Mỹ Đình đảm baort đủ xe phục vụ hành khách.

Tương tự, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, bến xe đã có sự điều tiết, giảm bớt phương tiện hoạt động tại bến. Bến xe đang kiến nghị Sở GTVT Hà Nội cần có những giải pháp cân đối cung – cầu trong lĩnh vực vận tải khách liên tỉnh, đảm bảo cạnh tranh công bằng giữa phương tiện hoạt động trong bến với xe hợp đồng hoạt động tự do ngoài bến.

Tiến Hiếu - Huy Hùng/Báo Tin tức