04:11 01/04/2020

Bến xe đóng cửa, đường phố vắng người trong ngày đầu tiên cách ly toàn xã hội

Sáng ngày 1/4, ngày đầu tiên thực cách ly tòa xã hội, theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, các tuyến đường ở các quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trở lên thưa thớt người tham gia giao thông. Ngoài ra, tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) cũng đã đóng cửa ngưng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Cầu vượt đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) sáng ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội thưa thớt người tham gia giao thông.
Chú thích ảnh
Theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, sẽ cách ly toàn xã hội từ  0 giờ ngày 1/4 đến 15/4 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.
Chú thích ảnh
Khu vực bưu điện Thành phố và khu trung tâm rất vắng người ra đường.
Chú thích ảnh
Đường Lê Duẩn trở nên bình yên.
Chú thích ảnh
Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy; cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động...
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bến xe Miền Đông cũng đã đóng cửa ngừng hoạt động để chống dịch.
Chú thích ảnh
Người dân đến lấy hàng hóa từ quê gửi lên tại bến xe Miền Đông.
Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức