04:08 03/04/2015

Bên trong phòng đàm phán thâu đêm về hạt nhân Iran

Thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran là một thắng lợi của các nỗ lực ngoại giao bền bỉ suốt 18 tháng "gay cấn và có nguyên tắc", kết thúc là giai đoạn nước rút với 8 ngày thương lượng và mặc cả thâu đêm tại Lausanne, Thuỵ Sỹ.

Sau 8 ngày thương lượng và mặc cả thâu đêm, ngày 2/4 nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) và Iran đã đạt được thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Tehran.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ca ngợi thỏa thuận này là một thắng lợi của các nỗ lực ngoại giao bền bỉ suốt 18 tháng "gay cấn và có nguyên tắc".

Cùng điểm lại những hình ảnh ấn tượng về chặng nước rút tới thành công của cuộc đàm phán:

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif bàn luận căng thẳng với người đứng đầu Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi  và các thành viên đoàn đàm phán của nước này trước khi bắt đầu phiên họp với Ngoại trưởng Mỹ vào ngày 19/3. 


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng các nhân viên tham khảo tài liệu trong lúc nghỉ giải lao tại cuộc đàm phán ở Lausanne, Thụy Sỹ ngày 2/4.


Trưởng phái đoàn đàm phán Iran, ông Javad Zarif phát biểu tại buổi tiếp xúc báo giới ngày 2/4, sau khi đàm phán đạt kết quả mang giá trị lịch sử. 


Trăng sáng bên ngoài khách sạn Beau Rivage, nơi diễn ra các cuộc đàm phán hạt nhân quan trọng của Iran và các nước lớn Phương Tây.


Đại diện các phái đoàn: Ngoại trưởng Javad Zarif, người đồng cấp John Kerry và Cao ủy Liên minh châu Âu Federica Mogherini chuẩn bị có bài phát biểu sau khi đàm phán kết thúc thành công.


Ông Kerry nhìn ra ngoài cửa sổ căn phòng của ông tại khách sạn Beau Rivage.


Người đứng đầu Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi kiểm tra lại các văn bản trước khi bước vào cuộc họp ngày 28/3 tại khu vườn của khách sạn Beau Rivage.


Ngoại trưởng John Kerry tranh thủ nghỉ ngơi giữa những vòng đàm phán được kéo dài liên tục.


Ông John Kerry và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz bàn luận trong khi Ngoại trưởng Iran đang thông báo kết quả đàm phán ngày 2/4 với báo giới.


Viên cảnh sát ngăn một người biểu tình phản đối cuộc đàm phán ở bên ngoài khách sạn Beau Rivage ngày 2/4.


Ông Zarif cười tươi khi chờ đợi phiên họp với nhóm P5+1 bắt đầu ngày 30/3.


Phút căng thẳng của vị ngoại trưởng Mỹ 72 tuổi.


Ông Kerry xem đồng hồ trong phiên nghỉ giải lao giữa các đàm phán kéo dài nhiều giờ.



Không chỉ có các chính trị gia mới phải "căng não", những phóng viên vẫn luôn bám sát sự kiện về an toàn hạt nhân quan trọng này. Họ nghỉ ngơi ngay tại sảnh khách sạn để không bỏ lỡ bất cứ tiến triển nào của cuộc đàm phán.



Hoàng Trang
(theo Reuters)