04:09 19/04/2018

Bên trong ngôi làng căng thẳng nhất thế giới, nơi sắp họp Thượng đỉnh liên Triều

Nằm sâu 4 km trong khu phi quân sự liên Triều (DMZ) là ngôi làng Panmunjom, còn được biết đến với biệt danh “nơi căng thẳng nhất hành tinh”, nơi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sắp có cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Lính Hàn Quốc gác bên ngoài Nhà Hòa bình thuộc làng đình chiến Panmunjom. Ảnh: AFP

Trung tâm của ngôi làng là một tòa nhà có tên “Nhà Hòa bình”, nơi ngày 27/4 tới đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự định sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử.

Để mở đường cho cuộc gặp này, từ đầu tháng 1/2018, phái đoàn hai miền Triều Tiên đã lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp kể từ cuối năm 2015, cũng tại Panmunjom.

Ngôi làng không cư dân

Cả Triều Tiên lẫn Hàn Quốc đều có quyền tài phán với làng Panmunjom. Ngôi làng này nằm lọt bên trong Khu Quân sự (DMZ) rộng 4km, rải đầy mìn. Con đường chính dẫn tới DMZ được “kẻ” bằng hàng rào thép gai và các tháp an ninh.

Panmunjom nằm cách Seoul 50km về phía bắc và cách thành phố Gaeseong của Triều Tiên chỉ 10km. Ngôi làng Panmunjom xưa kia bao gồm một khu vực lớn hơn Khu vực An ninh chung (JSA) thuộc DMZ ngày nay, và chủ yếu là nơi các nông dân Triều Tiên sinh sống. 

Tuy nhiên, làng Panmunjom gốc đã không còn dân làng định cư sau khi nơi đây bị phá huỷ bởi chiến tranh. Phần hiện diện tại khu đất làng xưa là toà nhà được xây dựng làm nơi ký kết thoả thuận đình chiến, nay gọi là Bảo tàng hoà bình Triều Tiên (do Bình Nhưỡng quản lý). 

Ngày 27/7/1953, tướng Triều Tiên, Nam Il và tướng William Harrison, Jr. thuộc Bộ tư lệnh Liên hợp quốc đã đặt bút ký thoả thuận đình chiến tại làng Panmunjom, chia bán đảo Triều Tiên và chính ngôi làng làm hai phần. Sau đó, Panmunjom không bao giờ được tái thiết và tái định cư nữa, ngôi làng được thiết kế trở thành nơi giới chức hai miền có thể gặp gỡ. Đây cũng là một tiền tuyến thời Chiến tranh Lạnh, nơi quân sĩ hai miền có thể đối đầu bất cứ lúc nào.

Một phái đoàn Hàn Quốc bước qua đường ranh giới ngăn đôi làng Panmunjom để sang đàm phán. Ảnh: AP

Ngày nay, Khu vực an ninh chung (JSA) thuộc Panmunjom trở thành nơi duy nhất binh sĩ Triều Tiên và Hàn Quốc ngày ngày mặt đối mặt. Về mặt kỹ thuật thì hai miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh, bởi hai bên chưa bao giờ ký kết một hiệp định hoà bình.

Địa điểm đăng cai đàm phán liên Triều

Làng Đình chiến được chia làm hai phần bởi đường ranh giới quân sự. Ở giữa làng là những tòa nhà của Bộ tư lệnh Liên hợp quốc (UN Command), đặt ngay giữa đường ranh giới và đều được sơn màu xanh lơ.

Đường phân chia được đánh dấu bởi một dải xi măng kéo dài, không một binh sĩ hay vị khách du lịch nào được phép bước qua.

Những tòa nhà trong làng Panmunjom đều kết nối liên lạc với Seoul và Bình Nhưỡng, vì vậy các cuộc thảo luận tại đây đều được giám sát chặt chẽ bởi giới chức tại hai thủ đô.

Liên lạc viên Hàn Quốc tại làng Panmunjom. Ảnh: AFP

Các camera và microphone được cho là đặt trong phòng hội nghị để đảm bảo hai bên nắm được toàn bộ diễn biến trong phòng. Theo một quan chức chính phủ Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể theo dõi các cuộc thương lượng, hoặc can thiệp nếu cần thiết.

Ngôi làng nguy hiểm nhất

Mang tên “đình chiến” nhưng làng Panmunjom lại nổi tiếng là một điểm nóng bạo lực. Ngôi làng đã chứng kiến hàng loạt sự cố nghiêm trọng, mà gần đây nhất là vụ một binh sĩ Triều Tiên đào ngũ, bỏ chạy ngang qua đường ranh giới hồi tháng 11/2017. Người này bị đồng đội bắn ít nhất 40 phát đạn để hạ gục, nhưng anh ta may mắn sống sót và hiện đang sống tại Hàn Quốc.

Một sự cố khác xảy ra vào năm 1984, khi một sinh viên người Nga đã đi ngang qua đường ranh giới, gây ra một cuộc đấu súng kéo dài 30 phút, khiến 4 người thiệt mạng, mặc dù bản thân sinh viên này thì bình an vô sự.

Binh sĩ Hàn Quốc gác trên Cầu Thống nhất, dẫn tới khu phi quân sự gần biên giới làng Panmunjom. Ảnh: AP

Một cuộc đọ súng nghiêm trọng cũng được ghi nhận vào năm 1967 khi một nhà báo cao cấp thuộc Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) đào tẩu trong khi đang đưa tin về cuộc đàm phán quân sự giữa hai miền.

Năm 1976, Panmunjom chứng kiến nguy cơ xung đột quy mô lớn sau khi một nhóm binh sĩ Triều Tiên chém chết 2 quân nhân Mỹ đang tỉa cây gần đó. Trước vụ tấn công, hai bên có thể bước qua đường ranh giới, nhưng sau vụ tấn công bằng rìu đó, lực lượng mỗi bên phải ở lại bên phía mình.

Lính Hàn Quốc làm nhiệm vụ canh gác tại những căn phòng trong khu nhà màu xanh lơ ở Khu vực An ninh chung thường ngay ngáy một mối lo sợ thường trực khi mở những cánh cửa ra phía Triều Tiên. Khi mở cửa, luôn phải có ít nhất hai binh sĩ nắm tay nhau, bám chặt vào tường vì sợ bị phía bên kia.... kéo giật họ ngược sang bên Triều Tiên.

Đã có nhiều lời đồn đoán về việc lính Hàn Quốc bị bắt giữ theo phương thức này, do đó, ngoài việc nắm tay, họ còn dùng dây thừng và các cách thức khác để đề phòng.

Lính Hàn Quốc nắm tay nhau khi mở cửa cánh cửa thông sang phía Triều Tiên quản lý trong Khu vực An ninh chung. Ảnh: National Graphic

Ngôi làng biểu tượng

Các Tổng thống Mỹ thăm Hàn Quốc thường tới khu DMZ như là một biểu tượng thể hiện cam kết của Washington bảo vệ Seoul. Gần đây nhất, hồi tháng 11/2017, thời tiết xấu đã khiến Tổng thống Donald Trump phải hủy chuyến thăm DMZ.

Tổng thống Mỹ Bill Clinton thăm Khu phi quân sự (DMZ) liên Triều) bên phía Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng từng có chuyến thăm hiếm hoi tới Panmunjom vào năm 2012, bất chấp căng thẳng trên bán đảo thời điểm đó đang lên cao.

Tuy vậy Panmunjom cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút chủ yếu là du khách nước ngoài.

Du khách tới bên phía nam, thuộc Hàn Quốc đều nhận được cảnh báo tránh những hành động có thể kích động binh sĩ Triều Tiên. Trang web chính thức tổ chức tour tới DMZ liệt kê những điều cấm, trong đó có cấm các loại trang phục như: quần bò xé, đồng phục, áo phông, quần short, váy ngắn… Một tour tới DMZ có giá khoảng 65.000 won-85.000 won mỗi người.

Phía Triều Tiên cũng đưa du khách tới đây, thậm chí họ còn được thoải mái hơn phía Hàn quốc. Du khách bên Triều Tiên có thể ăn mặc thoải mái, chụp ảnh selfie với lính Triều Tiên.

Du khách bên phía Hàn Quốc tham quan Khu vực An ninh chung tại làng Panmunjom.

Panmunjom còn là nguồn cảm hứng cho một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, phim “J.S.A”.

Bộ phim được tung ra đúng thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il và Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung vào năm 2000. Đó là một bộ phim kinh dị kể về một vụ xả súng bí ẩn tại khu an ninh chung (J.S.A) do dàn "sao" Lee Young Ae, Lee Byung Hun và Song Kang Ho diễn chính.

Bị từ chối quay tại JSA thật, đạo diễn Park Chan Wook đã quyết định xây dựng phi trường tốn kém và lớn nhất tại Hàn Quốc vào thời điểm đó để phục vụ quá trình quay phim.

Thu Hằng/Báo Tin tức