Kế hoạch quốc phòng mới kéo dài tới cuối năm 2026 cho thấy rõ nhất cách Đức định hình lại sức mạnh tác chiến và củng cố sườn phía Bắc NATO tại Biển Baltic và Biển Bắc.
Đức đã công bố kế hoạch mua sắm quốc phòng trị giá 80 tỷ euro, trong đó trọng tâm là chương trình tàu hộ vệ thế hệ mới F127 trị giá 26 tỷ euro, cùng với các gói nâng cấp cho tiêm kích Eurofighter, hiện đại hóa tên lửa hành trình TAURUS, bổ sung tên lửa đánh chặn phòng không Patriot, và mua sắm các loại xe bọc thép mới. Động thái này đánh dấu một sự chuyển hướng rõ rệt sang hệ thống vũ khí do châu Âu sản xuất, nhằm củng cố năng lực răn đe và thế trận phòng thủ của NATO tại khu vực Biển Baltic và Bắc Hải. Ảnh: Hải quân Đức
Chuyên trang quốc phòng Army Recognition ngày 26/9 cho biết Đức đã đề xuất một kế hoạch quốc phòng trị giá 80 tỷ euro (khoảng 85 tỷ USD), ưu tiên tàu chiến mới, tiêm kích Eurofighter và nâng cấp tên lửa tầm xa. Kế hoạch này củng cố phòng thủ phía Bắc NATO, đồng thời phát tín hiệu giảm dần sự phụ thuộc vào hệ thống vũ khí của Mỹ.
Theo Politico ngày 23/9/2025, Berlin đã soạn thảo danh mục mua sắm trị giá khoảng 80 tỷ euro, định hướng phần lớn ngân sách quốc phòng trong ngắn hạn cho ngành công nghiệp châu Âu, đồng thời chuyển Bundeswehr (quân đội Đức) từ tình trạng “mua khẩn cấp” sang quỹ đạo tái vũ trang bền vững. Danh sách này, sẽ được trình lên Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức, đặt trọng tâm đặc biệt vào khu trục hạm phòng không và phòng thủ tên lửa thế hệ mới F127, máy bay chiến đấu Eurofighter Tranche 5 và nâng cấp tên lửa hành trình tầm xa TAURUS, cùng với việc bổ sung tên lửa đánh chặn Patriot và nâng cấp quy mô lớn các xe bọc thép bánh lốp. Gói chi tiêu này kéo dài tới cuối năm 2026 cho thấy rõ nhất cách Đức định hình lại sức mạnh tác chiến và củng cố sườn phía Bắc NATO tại Biển Baltic và Biển Bắc.
Ở vị trí hàng đầu của kế hoạch quốc phòng mới của Đức là chương trình F127 với một nỗ lực trị giá nhiều tỷ euro nhằm đưa vào hoạt động một lớp tàu chiến mặt nước cỡ lớn mới, tối ưu cho phòng không và phòng thủ tên lửa tầm xa, bảo vệ nhóm tác chiến tàu sân bay, lực lượng đổ bộ và tuyến đường biển chiến lược. Các nhà hoạch định Hải quân Đức hiện đã đặt mục tiêu nhiều hơn trước, hướng đến việc có được 8 tàu thay vì 5–6 chiếc như dự kiến ban đầu. Dù thiết kế cuối cùng chưa được chốt, F127 được hình dung như một nền tảng cảm biến và tên lửa cao cấp, cung cấp khả năng giám sát tầm xa, chỉ thị mục tiêu và đánh chặn tên lửa hành trình tiên tiến cũng như một số mối đe dọa tên lửa đạn đạo hạn chế. Sự thúc đẩy này phản ánh kết luận của Bộ Quốc phòng Đức rằng nước này cần một lớp phòng thủ Hải quân đủ sức bảo vệ tuyến tiếp viện châu Âu trong điều kiện bị tranh chấp.
Trụ cột trong lĩnh vực Không quân là chiến đấu cơ Eurofighter Tranche 5. Berlin kết hợp việc mua mới với gói nâng cấp radar và tác chiến điện tử cho đội hình hiện có, một phần của lộ trình hiện đại hóa liên tục, giúp Luftwaffe (Không quân Đức) duy trì năng lực vào thập niên tới trong khi dự án FCAS (máy bay thế hệ mới Pháp–Đức) còn bỏ ngỏ. Báo cáo cho thấy Đức sẽ mua bổ sung khoảng 20 máy bay kèm radar mảng pha chủ động (AESA) và nâng cấp điện tử hàng không, tăng cường tầm cảm biến, độ chính xác trong theo dõi và khả năng sống sót trong môi trường tác chiến điện tử dày đặc. Ngoài ra, Berlin đang chuẩn bị một gói trị giá khoảng 1,2 tỷ euro hợp tác cùng Saab và Northrop Grumman để phát triển vũ khí chế áp phòng không thế hệ mới – một lỗ hổng đã được chỉ ra qua cuộc chiến trên không tại Ukraine.
Kế hoạch quốc phòng mới của Đức cũng bao gồm nâng cấp kho tên lửa hành trình TAURUS KEPD 350 và phát triển biến thể TAURUS NEO. Đây là loại tên lửa tàng hình, bay bám địa hình, tầm bắn trên 500km với đầu đạn xuyên phá hai tầng, được thiết kế để phá hủy công trình kiên cố. Đức hiện có vài trăm quả đời cũ; nỗ lực mới sẽ cập nhật hệ thống dẫn đường, động cơ và cảm biến tìm mục tiêu, đồng thời thiết lập dây chuyền sản xuất hiện đại để bổ sung số lượng lớn. Kết hợp với việc nâng cấp chiến đấu cơ Eurofighter, Luftwaffe sẽ có năng lực răn đe tầm xa đáng tin cậy hơn, có thể đánh trúng các mục tiêu giá trị cao mà không cần đưa phi công vào vùng phòng không dày đặc.
Bundeswehr cũng dự kiến tăng dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot, kết hợp PAC-3 MSE để đối phó tên lửa đạn đạo/nguy cơ cao với GEM-T chống máy bay và tên lửa hành trình đời cũ. Đồng thời, các tổ hợp IRIS-T SLM, đã chứng minh hiệu quả tại Ukraine, tiếp tục được triển khai để mở rộng lớp phòng thủ cho lực lượng cơ động và hạ tầng trọng yếu. Ở mảng Hải quân, Berlin đang phát triển khái niệm uMAWS, kết hợp cảm biến trên tàu, mạng chia sẻ dữ liệu và tên lửa đa năng vào một “lá chắn trên biển” phân tán. Logic chung khá rõ ràng: Đức muốn có nhiều hệ thống phóng hơn, nhiều kho đạn hơn và mạng cảm biến dày đặc hơn trên bộ lẫn trên biển – để có thể chống đỡ các loạt tấn công kéo dài thay vì bị động, thiếu hụt.
Hệ thống phòng không IRIS-T SLM đang trong chế độ hoạt động và được thiết lập hoàn chỉnh trong lễ ra mắt hệ thống phòng không IRIS-T SLM đầu tiên của Quân đội Đức tại căn cứ quân sự Todendorf vào ngày 4/9/2024 ở Panker, Đức. Ảnh: Getty Images
Kế hoạch quốc phòng mới của Đức cũng phân bổ lượng ngân sách đáng kể cho hàng nghìn xe bọc thép Boxer 8x8 với nhiều biến thể, cùng phương tiện công binh và cứu hộ để đảm bảo các lữ đoàn thiết giáp cơ động. Những khoản mua sắm này phù hợp với phê duyệt trước đó cho xe chiến đấu bộ binh Puma, Patria 6x6, UAV Heron TP và hệ thống huấn luyện, giúp nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến cường độ cao. Mục tiêu của Lục quân là xây dựng các lữ đoàn đầy đủ trang bị, sẵn sàng cho kế hoạch phòng thủ khu vực mới của NATO, đồng thời khắc phục tình trạng thiếu hụt bảo dưỡng vốn cản trở triển khai sang Litva và tham gia tập trận ở sườn phía Đông liên minh.
Xem xét kế hoạch quốc phòng mới của Đức có thể thấy trục F127 – Eurofighter – Patriot được thiết kế để tạo một “ô phòng thủ” tích hợp, phủ kín các khoảng trống theo độ cao, tầm bắn và lĩnh vực tác chiến. IRIS-T bảo vệ lực lượng cơ động và căn cứ trước thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình. PAC-3 MSE mở rộng lá chắn chống tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Trên biển, F127 cung cấp giám sát tầm xa và điều khiển hỏa lực, hộ tống đoàn vận tải chống lại các đòn tấn công chính xác. Trên không, Eurofighter Tranche 5 kết hợp hình ảnh radar AESA với dữ liệu mặt đất, tấn công mục tiêu tầm xa bằng TAURUS và điều phối các gói chế áp phòng không đối phương. “Sợi dây liên kết” chính là mạng kết nối và tác chiến điện tử – lĩnh vực công nghiệp điện tử Đức đang đầu tư mạnh mẽ để sản xuất cảm biến, hệ thống gây nhiễu và thiết bị nhiệm vụ tiên tiến, giúp Bundeswehr duy trì nhịp độ đối phó đối thủ ngang hàng thay vì chỉ bùng nổ trong các nhiệm vụ ngắn hạn.
Kế hoạch quốc phòng mới của Đức xuất hiện trong bối cảnh NATO chuyển từ “răn đe bằng sự hiện diện” sang “phòng thủ tuyến trước”, với Đức được chỉ định làm trụ cột cho tuyến tiếp viện đến vùng Baltic và là quốc gia xây dựng khung cho một sư đoàn thiết giáp ở Litva. Bằng việc tập trung ngân sách cho các nhà máy châu Âu, chính phủ Đức cũng thể hiện ý định củng cố năng lực công nghiệp quốc phòng lục địa sau nhiều thập kỷ thiếu đầu tư và phụ thuộc vào kho dự trữ Mỹ. Tuy vậy, điều này không loại trừ các dự án xuyên Đại Tây Dương. Sự nghiêng cán cân về các tập đoàn châu Âu trong lĩnh vực đóng tàu, tên lửa, cảm biến và xe quân sự sẽ định hình chuỗi cung ứng và ảnh hưởng chính trị của liên minh trong cuộc khủng hoảng tiếp theo.
Theo luật Đức, mọi hợp đồng trên 25 triệu euro phải được trình Ủy ban Ngân sách Quốc hội, và Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu thông qua theo “làn sóng cuốn chiếu” cho tới cuối năm 2026. Nếu được triển khai, kế hoạch quốc phòng mới sẽ tạo bước nhảy vọt cho khả năng răn đe ở sườn phía Bắc NATO, bổ sung kho đạn và cảm biến cho lực lượng phòng không Đức, cũng như một lực lượng Hải quân đủ sức bảo vệ tuyến tiếp viện khi bị tấn công. Nếu trì hoãn, khoảng cách giữa tham vọng và sức mạnh thực tế sẽ nới rộng – đúng lúc châu Âu cần năng lực cứng đáng tin cậy nhất.