09:23 14/09/2012

Bến Tre xây dựng Công viên nghĩa trang "Đường Hồ Chí Minh trên biển"

Từ năm 2013 - 2030, Bến Tre sẽ đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng xây dựng Công viên nghĩa trang "Đường Hồ Chí Minh trên biển", tại 2 xã Thạnh Phong và Thạnh Hải (huyện Thạnh Phú), trong đó 40% vốn từ ngân sách nhà nước, 60% do nhà đầu tư và nhân dân đóng góp.

Từ năm 2013 - 2030, Bến Tre sẽ đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng xây dựng Công viên nghĩa trang "Đường Hồ Chí Minh trên biển", tại 2 xã Thạnh Phong và Thạnh Hải (huyện Thạnh Phú), trong đó 40% vốn từ ngân sách nhà nước, 60% do nhà đầu tư và nhân dân đóng góp. Dự án nhằm tri ân, tôn vinh các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào Bến Tre đã anh dũng hi sinh trên con đường huyền thoại - đường Hồ Chí Minh trên biển trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.


Dự án có qui mô 630 ha, được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ 2013 - 2017); giai đoạn 2 (2018 - 2022) và giai đoạn 3 (2023 - 2030), gồm nhiều hạng mục như: Công viên và bia ghi tóm tắt di tích đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre, Đài tưởng niệm trung tâm, Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ, Nhà trưng bày, Tượng đài Đoàn tàu không số, cầu tàu phục vụ du khách tham quan, về nguồn từ phía biển, kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn…


Trước mắt, Bến Tre sẽ tập trung triển khai giai đoạn 1 xây dựng các công trình, hạng mục mang tính chất lịch sử và dân sinh, chủ yếu sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước (dự kiến trên 471 tỷ đồng). Cùng đó, tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án khai thác du lịch, làng nghề.


Văn Trí