04:13 30/04/2021

Bến Tre: Ùn tắc giao thông cục bộ trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Sáng 30/4, lượng phương tiện giao thông từ các tỉnh miền Đông, Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây ngang qua địa bàn tỉnh Bến Tre để về quê nghỉ lễ tăng mạnh so với ngày thường, nhất là xe hai bánh.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, từ 8 giờ ngày 30/4, rất đông người dân tiếp tục đổ về quê nghỉ lễ đi ngang qua địa bàn tỉnh Bến Tre nên trên tuyến Quốc lộ 60, lưu lượng xe lưu thông theo hướng tỉnh Tiền Giang qua cầu Rạch Miễu tăng cao. Vì vậy, đã xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ khu vực gần cầu Rạch Miễu, các phương tiện di chuyển qua cầu rất chậm.

Tại khu vực gần cầu Rạch Miễu hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang, từ lúc 11 giờ 20 phút ngày 30/4 đã xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài đến trạm thu phí cầu Rạch Miễu. Tương tự, phía tỉnh Tiền Giang từ lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, dòng xe ùn ứ đã kéo dài đến khu vực cầu Bến Chùa (Quốc lộ 60), huyện Châu Thành. Đáng chú ý, tại các nút giao với Quốc lộ 60 hướng về cầu Rạch Miễu dòng xe đã đỗ kín đường, không còn lối cho các phương tiện lưu thông theo hướng khác có thể di chuyển được.

Riêng tại Bến phà tạm Rạch Miễu, lượng xe qua phà dù có đông hơn ngày thường nhưng vẫn khá thông thoáng. Nguyên nhân là do các tài xế ngại phải chạy vòng từ cầu Rạch Miễu lên phà tạm mất gần 10 km nên chấp nhận chen chúc qua cầu Rạch Miễu.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bến Tre, từ 12 giờ ngày 30/4, lực lượng Cảnh sát giao thông hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang đã chủ động phối hợp điều tiết lưu thông một chiều trên cầu Rạch Miễu để giải phóng lượng xe phía Tiền Giang. Đến gần 13 giờ cùng ngày, tình trạng ùn ứ giao thông trên Quốc lộ 60, cầu Rạch Miễu vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Theo đại diện Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu, mặc dù lượng xe tăng nhưng chỉ xảy ra ùn ứ cục bộ nên hiện tại Công ty chưa xả trạm thu phí. Khi có yêu cầu của lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bến Tre, Công ty sẽ tiến hành xả trạm để nhanh chóng giải phóng lượng xe ùn ứ.

Công Trí (TTXVN)