08:10 23/08/2017

Bến Tre: Tượng đài đánh tàu có nguy cơ sụp đổ xuống sông Giồng Trôm

Ông Trần Duy Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch tỉnh Bến Tre cho biết: UBND tỉnh Bến Tre đã giao Sở Xây dựng tổ chức thành lập Tổ giám định nguyên nhân gây sạt lở xung quanh công trình tượng đài đánh tàu trên sông Giồng Trôm đang trong quá trình nghiệm thu.

Theo đó, Tổ giám định gồm các chuyên gia thủy lợi, tổ chức khảo sát và tìm giải pháp cấp bách để ngăn dòng chảy xâm thực gây sạt lở đất xung quanh công trình.

Trước mắt, chủ đầu tư cho đóng cọc dừa và cừ tràm xung quanh khu sạt lở, tránh sạt lở sâu hơn. Bên cạnh đó, đơn vị thi công và các đơn vị liên quan tiến hành tháo dỡ tượng cũ đã hư hỏng để san lấp sân nền. Các đơn vị liên quan đề xuất chủ trương khắc phục nhanh sự cố sạt lở.

Công trình tượng đài đánh tàu trên sông Giồng Trôm nằm trên “doi đất” ngã ba sông thuộc xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) có từ hơn 25 năm trước và đã xuống cấp.

Công trình tượng đài đánh tàu trên sông Giồng Trôm mới được khởi công xây dựng vào cuối tháng 10 năm 2016 ở khu vực trên, kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng (do Liên danh Doanh nghiệp tư nhân xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Tiến Phát và Công ty TNHH Hữu Thịnh thực hiện). Đến nay, gói thầu xây lắp công trình đã hoàn thành và đang được nghiệm thu hoàn thành kỹ thuật trong tháng 6/2017 thì gặp sự cố.

Hiện nền đất ven sông sông Hương, điểm tiếp giáp công trình bị sạt lở, ăn sâu vào khoảng 3m. Một phần tường bó của nền công trình phía ven sông Hàm Luông đã bị sạt lở gần như hoàn toàn, dài khoảng 25 m, ăn sâu vào khoảng 1m. Nếu không có biện pháp khắc phục, nguy cơ công trình sẽ đổ sụp xuống sông.


Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)