12:20 06/12/2017

Bến Tre khẩn trương khắc phục sự cố vỡ đê bao cồn Thành Long

Chiều 6/12, ông Đỗ Văn Nho, Phó chủ tịch UBND xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tiếp tục khắc phục sự cố vỡ đê bao trên địa bàn cồn Thành Long xảy ra vào sáng cùng ngày.

Hiện tại, xe Kobe cùng lực lượng tại chỗ và người dân gấp rút gia cố phần đê bị vỡ nhằm ngăn nước tiếp tục tràn vào bên trong. Công việc đang gấp rút khẩn trương để tránh đợt triều cường đêm 6/12 tiếp tục gây ngập.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 6/12, triều cường dâng cao đã làm vỡ đê bao tại cồn Thành Long với chiều dài khoảng 25 m, làm nhà của 47 hộ dân trên cồn ngập nước; hơn 35 ha diện tích cây ăn trái, hoa màu, ao nuôi cá… bị ảnh hưởng. Một số hộ dân phải dọn tài sản, gia súc lên bờ đê để tránh bị thiệt hại.

Thời điểm nước tràn vào đê diễn ra vào ban đêm nên mọi người đang ngủ say không ai kịp trở tay. Hầu hết các vật dụng trong nhà đều bị chìm trong nước. Hiện giờ, người dân đang lo lắng vườn dừa, bưởi da xanh có giá trị lớn sẽ bị chết, rụng quả do nước ngập.

Bà Phan Thị Trúc có 2.500 m2 đất trồng bưởi da xanh sắp cho trái bị nước ngập tận đọt, nhiều tài sản bị trôi thất lạc cho hay, thiệt hại khá lớn nhưng giờ cũng đành chịu bởi nước chưa rút hết. Một số hộ dân xung quanh dùng xuồng chở heo đi bán. Gia đình bà có 3 con bò đành nhốt trong chuồng ngập loi ngoi chứ không thể di chuyển được.

Sau sự cố đê bao cồn Thành Long bị vỡ, chiều cùng ngày Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Lập đã đến hiện trường để chỉ đạo khắc phục sự cố đê. Đợt triều cường đêm ngày 5 rạng sáng ngày 6/12 đã gây ngập trên nhiều huyện của tỉnh Bến Tre: Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc và thành phố Bến Tre.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre, đỉnh triều cường vẫn còn xảy ra vào ngày 7/12 với dự báo mực nước trên các sông Hàm Luông, Cổ Chiên, Cửa Đại từ 180cm- 190 cm. Đợt triều cường từ ngày 1 - 7/12 là đợt triều cường cao nhất năm. Sau đợt đỉnh triều duy trì từ 1 - 2 ngày, mực nước sẽ dần thấp xuống.

Trần Thị Thu Hiền (TTXVN)