11:20 14/11/2021

Bến Tre đón những du khách thương mại đầu tiên sau thời gian dài giãn cách xã hội

Trong 2 ngày 13-14/11, hơn 40 du khách thương mại đầu tiên của TP Hồ Chí Minh đã đến tham quan, trải nghiệm du lịch tại “vùng xanh” xứ dừa Bến Tre.

Đây là tour du lịch do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tiên phong cụ thể hoá sau chương trình liên kết phục hồi du lịch giữa 2 địa phương trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19, vào cuối tháng 10 vừa qua.

Chú thích ảnh
Ông Lê Đức Thọ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre trao hoa chúc mừng du khách TP Hồ Chí Minh đầu tiên đến Bến Tre sau thời gian giãn cách.

Đáng chú ý, tour du lịch này còn diễn ra đúng dịp UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ phát động các hoạt động thương mại, thể thao và du lịch của tỉnh sau thời gian giãn cách xã hội vào ngày 14/11. Trong khuôn khổ sự kiện, lãnh đạo tỉnh Bến Tre cũng đã tổ chức chương trình đón tiếp đoàn khách du lịch đầu tiên đến Bến Tre, bởi đây là sự kiện đánh dấu khởi động trở lại cho các chương trình du lịch của “vùng xanh” xứ dừa Bến Tre.

Ông Võ Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre cho biết, tỉnh rất vinh dự được đón đoàn du khách đầu tiên đến từ TP Hồ Chí Minh. Đoàn khách này đến Bến Tre là tín hiệu tích cực từ chương trình liên kết phát triển du lịch giữa TP Hồ Chí Minh và Bến Tre trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19.

"Hiện nay, tỉnh đã có nhiều doanh nghiệp đăng ký hoạt động lại du lịch và Trung tâm đang kiểm định lại những cơ sở đăng ký hoạt động theo các tiêu chí an toàn. Chủ trương của ngành du lịch Bến Tre là đón đoàn khách từ các nơi tới theo tour khép kín để có cơ sở dữ liệu, truy vết phòng dịch an toàn, góp phần khôi phục ngành du lịch", ông Võ Thanh Sơn nói.

Chú thích ảnh
Ngày 13-14/11, đã có khoảng 40 du khách từ TP Hồ Chí Minh đến tỉnh Bến Tre tham quan du lịch sau nhiều tháng dài các tour du lịch dừng hoạt động giữa 2 tỉnh.

Anh Võ Hoàng Dự, hướng dẫn viên tại Khu du lịch sinh thái Sân chim Vàm Hồ (Bến Tre) cho biết, trong đợt dịch vừa qua, người dân địa phương và các tỉnh lân cận đã đến tham quan, vui chơi giải trí tại khu du dịch, tuy nhiên đoàn khách của Saigontourist Group là những du khách đầu tiên từ TP Hồ Chí Minh trở lại trong nhiều tháng qua.

"Chúng tôi rất vui khi thấy có du khách TP Hồ Chí Minh đến tham quan. Hiện nay, chúng tôi cũng đã sẵn sàng đón khách trở lại theo hướng bảo đảm an toàn, nhất là các đoàn khách từ tỉnh, thành khác tới. Để thu hút thêm nhiều du khách, chúng tôi đang tìm thêm những món ăn đặc sản địa phương để giới thiệu vào thực đơn, cải tạo vườn cây ăn trái và các loại hình vui chơi, giải trí", anh Võ Hoàng Dự nói.

Chú thích ảnh
Du khách ngồi trên tàu khám phá khung cảnh du lịch sông nước tại Bến Tre. 

Tại lễ phát động của tỉnh Bến Tre, đại diện Saigontourist Group cho biết: “Trong những năm qua, Bến Tre luôn được xác định là một trong những tuyến điểm quan trọng, hấp dẫn trong các hành trình du lịch đơn tuyến cũng như liên tuyến của hệ thống Saigontourist Group tại khu vực ĐBSCL. Đây cũng là điểm đến đầu tiên được nhiều du khách TP Hồ Chí Minh chọn lựa trong hành trình tham quan tại các tỉnh ĐBSCL sau thời gian giãn cách xã hội". 

Sau khi kết thúc lễ phát động, đoàn du khách TP Hồ Chí Minh đã đi tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Bến Tre như: Khu lưu niệm bà Nguyễn Thị Định, Khu di tích đặc biệt quốc gia Nguyễn Đình Chiểu... Ngoài ra, du khách còn có nhiều hoạt động trải nghiệm, khám phá thú vị như: vui chơi trong khu vườn sinh thái; trải nghiệm các hoạt động làm vườn, hái rau, học nấu ăn, thử tài trộn gỏi ổi; trải nghiệm cảm giác bồng bềnh trên sông Hàm Luông ngắm hoàng hôn, đi xe điện tham quan thành phố Bến Tre về đêm, thưởng thức món ăn dân dã bánh canh hến, tham quan và mua sắm đặc sản kẹo dừa ngay tại các cơ sở sản xuất...

Theo ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group, trước khi bị ảnh hưởng đại dịch, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Saigontourist Group đảm trách vai trò chủ lực trong việc triển khai chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Sau chuyến khảo sát thực tế vào đầu tháng 11 vừa qua, Saigontourist Group đã chọn Bến Tre và Long An là hai địa phương đầu tiên trong lộ trình thúc đẩy ngành du lịch phục hồi trong giai đoạn bình thường mới, phục vụ cho mục tiêu hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh.

"Dịp này, đơn vị đã chọn Bến Tre để triển khai các tour du lịch thương mại đầu tiên sau thời gian giãn cách do Bến Tre là địa phương có tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch văn hóa, truyền thống lịch sử, sinh thái, cộng đồng, làng nghề gắn với các sản phẩm đặc trưng từ dừa và được nhiều du khách chọn lựa", ông Võ Anh Tài nói. 

Chú thích ảnh
Du khách "check in" miệt vườn sinh thái tại xứ dừa Bến Tre.

Theo ông Võ Anh Tài, hiện nay, tất cả sản phẩm tour du lịch do tập đoàn cung cấp được tổ chức theo đoàn, mô hình khép kín, khách chủ yếu trải nghiệm không gian sinh thái thông thoáng, sông nước, thưởng thức ẩm thực đặc sắc bản địa kết hợp nghỉ dưỡng, phục hồi, tăng cường sức khỏe.

Ngoài ra, các tour này đều bảo đảm các tiêu chí an toàn về y tế cho tất cả các bên tham gia như: đơn vị phục vụ tour du lịch, du khách, cộng đồng địa phương và cơ sở dịch vụ tại điểm đến theo mô thức “đội ngũ phục vụ”, “du khách xanh”, “hành trình xanh” và “điểm đến xanh”.

Chú thích ảnh
Du khách đã được thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng của các tỉnh miền Tây tại Farmstay Hải Vân - Sân chim Vàm Hồ.

Saigontourist Group là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, với hệ thống hơn 100 khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khu giải trí, trung tâm triển lãm, hội nghị quốc tế, truyền hình cáp, sân golf, trường đào tạo du lịch… cùng hơn 17.000 nhân sự trên toàn quốc. Đây cũng là đơn vị tiên phong trong nỗ lực góp phần cùng TP Hồ Chí Minh và cả nước phục hồi hoạt động ngành du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn COVID-19.

Cụ thể, trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, Saigontourist Group đã tiên phong triển khai các công tác hậu cần hỗ trợ phục vụ lưu trú, ăn uống cho hàng vạn y, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế từ các địa phương được Bộ Y tế điều động tiếp ứng TP Hồ Chí Minh cùng đội ngũ y, bác sĩ các bệnh viện tại thành phố tham gia phòng, chống dịch.

Ngoài ra, tập đoàn cũng song hành thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thiết thực khác như: tặng bánh ngọt, nước uống giàu chất dinh dưỡng, phối hợp tổ chức chương trình “5.000 tô phở yêu thương phục vụ lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch” và tặng 15.000 voucher phòng ngủ, dịch vụ ẩm thực, với trị giá trên 60 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, từ ngày 19/9 - 21/10, Saigontourist Group đã tài trợ và tổ chức thành công hơn 10 tour tri ân “hành trình xanh” đi Cần Giờ, Củ Chi và Tây Ninh phục vụ lực lượng y tế, cán bộ và chiến sĩ quân y tuyến đầu chống dịch tại TP Hồ Chí Minh với quy mô phục vụ hơn 1.300 lượt khách. Trong ngày 24/10, Saigontourist Group đã tổ chức lễ chào mừng đoàn 50 du khách đường thủy đầu tiên tham quan Cần Giờ - triển khai kế hoạch phục hồi du lịch TP Hồ Chí Minh trong điều kiện thích ứng an toàn COVID-19. 

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức