10:10 23/10/2014

Bên Bức tường Berlin, Ngoại trưởng Mỹ nói về chia cắt Đông-Tây

Xuất hiện tại địa điểm lưu giữ những tàn tích của Chiến tranh Lạnh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng đồng cấp người Đức Frank-Walter Steinmeier đã đưa ra những cảnh báo về nguy cơ tái diễn đối đầu Đông - Tây xung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine.

Xuất hiện tại địa điểm lưu giữ những tàn tích của Chiến tranh Lạnh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng đồng cấp người Đức Frank-Walter Steinmeier đã đưa ra những cảnh báo về nguy cơ tái diễn đối đầu Đông - Tây xung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine.

Dù trời xám xịt và mưa nặng hạt, ông Kerry và Steimeier vẫn đến thăm một số khu vực còn sót lại của Bức tường Berlin. Cả hai nói rằng, phương Tây không mong muốn đối đầu với Nga, nhưng Moskva cần nhanh chóng thực thi những cam kết để chấm dứt tình trạng xung đột ở đông Ukraine.

Ông John Kerry thăm Bức tường Berlin, biểu tượng đối đầu Đông - Tây kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh, hôm 22/10. Ảnh: AP


Phát biểu trước các sinh viên của Đức, ông Kerry nhớ lại quãng thời gian từng chứng kiến chia cắt đông-tây tại chính Berlin, với bốt Charlie là điểm phân định giữa một bên thuộc quyền kiểm soát của Mỹ, bên kia là của Liên Xô. Lúc đó, ông mới 12 tuổi và đã đạp xe qua lại bốt Charlie. Ông có được trải nghiệm này khi được sống ở Berlin thời gian bố ông - một nhà ngoại giao, nhận công tác ở Đức sau Thế chiến 2.

Ngoại trưởng Mỹ nói rằng, không ai muốn một thế hệ nữa lớn lên với cảm giác buồn chán của thời Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, ông cũng cũng lên tiếng công kích Nga khi nói, Moskva cần phải “chấm dứt” ngay can dự ở Ukraine, vì thế giới sẽ cùng nỗ lực để “bảo vệ” chủ quyền, độc lập của Ukraine.


HT (Theo AP)