Người đứng đầu Ủy ban An ninh Nhà nước Belarus Ivan Tertel ngày 19/10 tuyên bố cơ quan của ông sẵn sàng tham gia đối thoại với Kiev để "tìm kiếm sự đồng thuận" nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại một hội nghị ở thủ đô Minsk, ngày 31/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN
"Tổng thống của chúng tôi, Ngài Alexander Lukashenko đang nỗ lực hết sức có thể để ổn định tình hình trong khu vực. Chúng tôi đã cân bằng được lợi ích của các bên trong tình hình cực kỳ phức tạp này với xu hướng leo thang căng thẳng", ông Tertel phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Belarus One.
"Tôi tin rằng chỉ thông qua các cuộc đàm phán lặng lẽ và bình tĩnh, bằng cách tìm kiếm một sự thỏa hiệp, chúng ta mới có thể giải quyết được tình hình này", vị giám đốc an ninh tiếp tục, đồng thời cho biết thêm rằng kết quả phần lớn phụ thuộc vào phía Ukraine.
Những phát biểu của ông Tertel được đưa ra trong bối cảnh Minsk đang tăng cường nỗ lực thoát khỏi sự cô lập ngoại giao do các quốc gia phương Tây áp đặt vì sự ủng hộ của nước này đối với hoạt động quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.
Về phần mình, Kiev vẫn chưa phản hồi bình luận của ông Tertel.
Trong một vài tháng trở lại đây, Minsk đưa ra những thông điệp không đồng nhất về lập trường của mình đối với chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Đầu tháng này, Tổng thống Lukashenko đã chỉ trích Kiev vì cáo buộc nước này không đàm phán chấm dứt chiến tranh, cảnh báo Ukraine có thể "sẽ không còn tồn tại như một quốc gia" trừ khi Tổng thống Volodymyr Zelensky "ngồi xuống, đàm phán và hành động khẩn cấp".
Minsk đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt chính trị và kinh tế nặng nề của phương Tây kể từ năm 2020 và những hình phạt này còn bị siết chặt hơn khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ.
Trong tháng 10, các nhà ngoại giao Belarus đã có các cuộc họp với các quan chức châu Âu, nhằm nỗ lực tái khởi động đối thoại về vai trò của Belarus trong việc đàm phán lệnh ngừng bắn cũng như việc giảm bớt các lệnh trừng phạt.
Một nhà ngoại giao châu Âu xác nhận với hãng tin Reuters rằng ông đã gặp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Belarus Yuri Ambrazevich, người từng đề xuất Belarus có thể tham gia vào các nỗ lực hòa bình Nga - Ukraine và đóng một vai trò trong các cuộc thảo luận về an ninh châu Âu.
Tin tức này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Belarus nối lại đối thoại. Tổng thống Lukashenko bày tỏ sự sẵn sàng tăng cường quan hệ hai nước nếu điều đó có lợi cho Minsk.
Hồi tháng 9, Mỹ đã hỗ trợ đàm phán việc trả tự do cho 52 tù nhân chính trị thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đang bị giam giữ tại Belarus, trong khi Washington đồng ý dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với hãng hàng không nhà nước Belarus, Belavia.
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Keith Kellogg, sau đó tiết lộ rằng mục tiêu của cuộc đối thoại mới với Belarus là đảm bảo các kênh liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Ông Lukashenko lãnh đạo Belarus từ năm 1994, và được nhiều người coi là đồng minh thân cận của ông Putin. Tháng trước, Belarus và Nga đã tiến hành cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn Zapad-2025, với sự tham gia của 100.000 binh sĩ. Cuộc tập trận này đã làm gia tăng căng thẳng dọc theo sườn phía Đông của NATO.