06:10 27/06/2011

Beeline muốn đứng đầu trong nhóm “tiểu gia”

Nhà mạng sẽ không cạnh tranh bằng việc cho ra thị trường những “gói cước có hại” (gói cước không lành mạnh, mua sim rẻ nhưng số tiền trong đó lại nhiều). Beeline sẽ khuyến khích khách hàng nạp tiền để sử dụng.

Công ty cổ phần Viễn thông di động Toàn cầu Gtel-Mobile- GTEL (thương hiệu Beeline) vừa bổ nhiệm ông Michael Cluzel làm tân Tổng giám đốc mạng di động Beeline. Đề cập tới chiến lược kinh doanh sắp tới, ông Michael Cluzel cho biết: Nhà mạng sẽ không cạnh tranh bằng việc cho ra thị trường những “gói cước có hại” (gói cước không lành mạnh, mua sim rẻ nhưng số tiền trong đó lại nhiều). Beeline sẽ khuyến khích khách hàng nạp tiền để sử dụng.

Theo ông Michael Cluzel, Beeline sẽ tập trung vào xây dựng nhân lực và mở rộng hạ tầng mạng lưới. Trong một năm tới, sẽ xây dựng thêm để nâng tổng số trạm thu phát sóng của Beeline lên 5.000 trạm, 50.000 điểm bán hàng và số nhân viên là 1.000 người.

Tân Tổng giám đốc của Beeline nhận định: Ở Việt Nam có hai nhóm viễn thông. Thứ nhất là nhóm gồm 3 đại gia lớn như VinaPhone, Viettel và MobiFone. Thứ hai là nhóm bốn thương hiệu nhỏ, ra đời sau và có thị phần ít (Beeline, Vietnamobile, SFone, EVN Telecom - PV). Beeline hiện chưa đủ sức để cạnh tranh với nhóm "đại gia", song sẽ đặt mục tiêu trở thành đơn vị đứng đầu trong nhóm thứ hai. Hiện Beeline có gần 1 triệu thuê bao.

M.P