03:06 30/03/2017

Bé trai suýt chết ngạt vì bảo mẫu bịt mũi ép ăn

Bố mẹ của bé trai chừng 1 tuổi đã phát hoảng khi bắt quả tang con mình bị bảo mẫu đánh đập, bóp mũi ép phải nuốt cháo.

Bảo mẫu (áo đen) ẵm ngửa và bịt mũi cho em bé ngạt thở.

Toàn bộ sự việc xảy ra ngày 18/3 vừa qua đã được một màn hình giám sát của gia đình anh Zhang và chị Chen ở Phú Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc ghi lại.

Người bảo mẫu khoảng 40 tuổi bị bắt quả tang đánh bộp bộp vào đầu, vào mặt cũng như liên tục rung lắc bé trai khi đứa trẻ không chịu ăn.

Thậm chí, người phụ nữ này còn bế ngửa bé trai ra rồi bóp mũi bé trong một khoảng thời gian nhằm đảm bảo đứa trẻ sẽ bị ngộp thở rồi vội nuốt cháo.
 
Theo truyền thông Trung Quốc, bố mẹ bé đã rất tức giận khi biết con mình suýt bị chết ngạt vì hành động tàn nhẫn của nữ bảo mẫu. (Xem video dưới đây)



Khi bị chất vất, nữ bảo mẫu ban đầu đã một mực chối bỏ hành vi. Song khi gia đình chủ cho xem đoạn ghi hình, người này giải thích rằng tâm trạng của cô hôm đó không được vui rồi lẳng lặng cầm túi xách bỏ trốn.

Trước đó một tháng, anh Zhang và chị Chen đã thuê bảo mẫu này qua một trung tâm giới thiệu để chăm sóc cậu con trai nhỏ của họ do họ thường xuyên phải đi công tác xa nhà.

Bé trai tội nghiệp khóc òa trước hành động tàn nhẫn của bảo mẫu.

Đôi vợ chồng này đã lắp đặt một màn hình giám sát ở nhà để kiểm tra tình hình. Chị Chen cho biết có thể theo dõi trực tiếp mọi chuyện ở nhà thông qua một ứng dụng trên điện thoại.

Vào khoảng 6h tối ngày 18/3, anh chồng xem video và phát hiện bảo mẫu đang đánh con mình. Đứa trẻ nôn ra bàn trong khi nữ bảo mẫu đánh vào đầu bé. Cậu bé đã khóc giẫy nảy vì màn bạo hành của bảo mẫu.

Theo Nhật báo Thượng Hải, bé trai bị chẩn đoán mắc chứng viêm phổi sau nhiều lần bị đánh đập. Cảnh sát đã tiến hành điều tra vụ việc.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức