06:12 25/06/2017

Bé trai 10 tuổi tử vong vì bị nắp cống đè trên người

Sau khi nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân chạy đến nơi bé trai 10 tuổi bị nắp cống đè trên người để ứng cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong sau khi đưa tới bệnh viện.

Theo thông tin từ công an quận 12, tối 24/6, đơn vị này đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ một bé trai 10 tuổi tử vong dưới nắp cống công trình tại một bãi đất trống trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp (quận 12, TP Hồ Chí Minh).

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, một số người dân đang đi ngang bãi đất trống trên đường TTH 21 (phường Tân Thới Hiệp) bàng hoàng phát hiện bé Võ Văn Mạnh (10 tuổi) nằm bất động dưới đất và bị một nắp cống bằng bê tông đè lên.

Sau khi hô hoán cầu cứu, nhiều người đã hỗ trợ nâng nắp cống và đưa bé trai ra ngoài. Ngay sau đó, gia đình của nạn nhân sinh sống cách vị trí tai nạn khoảng 100 mét đã đưa con vào viện cấp cứu. Tuy nhiên bé trai đã tử vong sau đó. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể của em đã được đưa về nhà.

Vị trí cháu bé 10 tuổi tử vong.

Theo những người dân sinh sống tại đây, tuyến đường TTH 21 đang được thi công nâng cấp khoảng một tháng qua. Đơn vị thi công dùng bãi đất trống để đúc các nắp cống phục vụ thi công nhưng không rào chắn. Thường ngày, các em nhỏ xung quanh hay tìm đến đây để chơi đùa. 

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Lê Anh/Báo Tin Tức