01:17 23/01/2026

Bế tắc khó khai thông bất chấp Nga-Mỹ-Ukraine lần đầu cùng tham gia hòa đàm

Liên bang Nga cho biết sẽ tiến hành các cuộc đàm phán an ninh với Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi vào ngày 23/1, nhưng sau cuộc gặp kéo dài tới đêm khuya giữa Tổng thống Vladimir Putin và ba đặc phái viên Mỹ, Moskva cảnh báo rằng một nền hòa bình bền vững sẽ không thể đạt được nếu các vấn đề lãnh thổ không được giải quyết.

Chú thích ảnh
Ngày 22/1/2026, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc đàm phán ba bên đầu tiên giữa Liên bang Nga, Ukraine và Mỹ sẽ diễn ra trong một hoặc hai ngày tới tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE. (Trong ảnh: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (ngoài cùng, trái), Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Anadolu, Getty Images, AFP/TTXVN

Theo Kênh TVP World của Ba Lan ngày 23/1, Trợ lý Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov đã nói với các phóng viên rằng các cuộc trao đổi, bắt đầu ngay trước nửa đêm và kéo dài trong khoảng bốn giờ, là “thực chất, mang tính xây dựng và rất thẳng thắn”.

Trợ lý Điện Kremlin cho biết Đô đốc Igor Kostyukov của Liên bang Nga sẽ dẫn đầu đoàn Moskva tại các cuộc đàm phán an ninh ba bên, trong khi đặc phái viên đầu tư Kirill Dmitriev sẽ có cuộc gặp riêng về các vấn đề kinh tế với ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, khi nêu các bước tiếp theo, ông Ushakov đã không ca ngợi bất kỳ đột phá lớn nào. “Quan trọng nhất là trong các cuộc trao đổi giữa Tổng thống của chúng tôi và phía Mỹ, điều này một lần nữa được nhấn mạnh rằng nếu không giải quyết vấn đề lãnh thổ theo công thức đã được thống nhất tại Anchorage, thì không có hy vọng đạt được một giải pháp lâu dài”, Trợ lý Điện Kremlin nói, ám chỉ hội nghị thượng đỉnh Trump–Putin tại Alaska năm ngoái.

Tổng thống Putin “thực sự quan tâm”

Ông Ushakov cho biết Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Liên bang Nga “thực sự quan tâm” đến một giải pháp ngoại giao.

Tuy nhiên, quan chức này nói thêm: “Cho đến khi điều đó đạt được, Liên bang Nga sẽ tiếp tục kiên định theo đuổi các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Điều này đặc biệt đúng trên chiến trường, nơi các lực lượng vũ trang Nga đang nắm thế chủ động chiến lược”.

Ukraine đang trải qua mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi xung đột bùng nổ, khi Liên bang Nga tiến hành các đợt tấn công dữ dội bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào hạ tầng năng lượng.

Trong điều kiện nhiệt độ xuống sâu dưới mức đóng băng, hàng trăm nghìn người tại Kiev và các thành phố khác đã phải chịu cảnh mất điện kéo dài và không có hệ thống sưởi.

Ukraine viện dẫn điều này như bằng chứng cho thấy ông Putin không thực sự quan tâm đến hòa bình, điều mà Moskva bác bỏ. Liên bang Nga cho rằng các bước tiến dần dần của mình đạt được với cái giá rất lớn.

Hội đồng Hoà bình

Phía Liên bang Nga tham gia các cuộc trao đổi với phía Mỹ gồm các ông Putin, Ushakov và Dmitriev.

Về phía Mỹ, ông Witkoff và con rể của Tổng thống Trump là ông Jared Kushner, người đã gặp Tổng thống Putin tại Điện Kremlin vào đầu tháng 12 năm ngoái đi cùng Josh Gruenbaum, người mới được ông Trump bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao cho Hội đồng Hoà bình - cơ chế nhằm xử lý các xung đột trên thế giới.

Các cuộc đàm phán này là giai đoạn mới nhất trong nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II, hiện đang bước sang năm thứ tư.

Vào hôm 22/1, Tổng thống Trump nói rằng ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy sẽ “không thông minh” nếu không thể ngồi lại với nhau và đạt được một thỏa thuận.

Trước các cuộc đàm phán tại Moskva, ông Witkoff tỏ ra lạc quan, nói rằng nhiều tháng thương lượng đã thu hẹp lại còn một vấn đề duy nhất.

Đặc phái viên Mỹ không nêu rõ đó là vấn đề gì, nhưng câu chuyện lãnh thổ mà ông Ushakov đề cập không gây bất ngờ cho nhiều người.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ ký chính thức thành lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza ở Davos, Thuỵ Sĩ ngày 22/1/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Lãnh thổ phía Đông

Một trở ngại then chốt là yêu cầu của ông Putin buộc Ukraine phải từ bỏ 20% phần lãnh thổ còn kiểm soát tại khu vực Donetsk ở miền Đông.

Ông Zelensky đã từ chối nhượng bộ phần đất mà Ukraine đã bảo vệ thành công với cái giá rất lớn qua nhiều năm giao tranh tiêu hao khốc liệt.

Liên bang Nga cũng yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và bác bỏ mọi sự hiện diện của lực lượng NATO trên lãnh thổ Ukraine sau một thỏa thuận hòa bình.

Sau cuộc gặp với ông Trump tại Thụy Sĩ hôm 22/1, Tổng thống Zelensky cho biết các điều khoản về bảo đảm an ninh cho Ukraine đã được hoàn tất, nhưng vấn đề lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết.

Ông Ushakov đánh giá cao phía Mỹ trong việc tổ chức cuộc họp an ninh ba bên vào thứ Sáu tại Abu Dhabi.

“Phải thừa nhận rằng phía Mỹ đã làm rất nhiều để chuẩn bị cho cuộc gặp này, và họ hy vọng cuộc họp sẽ thành công, mở ra triển vọng tiến triển trên toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt xung đột và đạt được một thỏa thuận hòa bình”, ông Ushakov nói.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc