08:09 13/08/2012

Bế mạc Olympic: Đầy ắp âm thanh và sắc màu

Sau 19 ngày tranh tài, Olympic London 2012 đã chính thức khép lại. Tối 12/8, Đại hội thể thao Olympic 2012 đã bế mạc tại sân vận động Olympic ở thủ đô London (Anh).

Sau 19 ngày tranh tài, Olympic London 2012 đã chính thức khép lại. Tối 12/8, Đại hội thể thao Olympic 2012 đã bế mạc tại sân vận động Olympic ở thủ đô London (Anh). Thành phố Rio de Janeiro của Brazil sẽ đăng cai tổ chức Đại hội thể thao Olympic 2016.

 

Rạng sáng 13/8 (giờ Hà Nội), lễ bế mạc Olympic 2012 đã diễn ra tại Sân vận động Olympic ở thủ đô London (Anh), và cũng giống như lễ khai mạc cách đây hơn hai tuần, những gì người Anh thể hiện trong buổi lễ kết thúc sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này đã khiến tất cả phải sững sờ thán phục. Nếu lễ khai mạc Thế vận hội được ca ngợi đầy ấn tượng, đậm chất điện ảnh thì buổi lễ bế mạc là một bữa tiệc âm nhạc không kém phần hấp dẫn, sôi động và cuốn hút lòng người. Vượt lên tất cả là thông điệp mang tính nhân văn: ngày hội này là của mọi người, vì mọi người.

 

Những gì người Anh thể hiện trong buổi lễ kết thúc sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này đã khiến tất cả phải sững sờ thán phục.

 

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, trong buổi lễ bế mạc, các nghi lễ đã diễn ra trên nền của 30 tác phẩm âm nhạc tiêu biểu nhất của nước Anh trong năm thập kỷ qua, mà mở đầu là tiếng chuông đồng hồ Big Ben, là những âm thanh về cuộc sống hàng ngày của thủ đô London. Đạo diễn âm nhạc của chương trình bế mạc là David Arnold, nhà sản xuất nhạc cho 5 bộ phim James Bond.

 

Lễ tiễn cờ của 204 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Olympic London bắt đầu lúc 21 giờ 30 ngày 12/8 (tức 3 giờ 30 sáng ngày 13/8 giờ Việt Nam), với vận động viên các nước tiến vào sân trong bữa tiệc âm nhạc và sắc màu tuyệt vời.

 

Đúng với chủ đề "Bản giao hưởng của âm nhạc Anh", đêm bế mạc đã mang tới một bức tranh đa màu sắc với âm thanh, ánh sáng rực rỡ, những vũ điệu sôi động, những màn trình diễn có sự tham gia của hàng nghìn người. Sân vận động Olympic được tạo hình như lá cờ Union Jack của Vương quốc Anh. Mở màn là các lễ hội đường phố, nơi người ta ca hát, nhảy múa, gặp gỡ, giao lưu trong sự thân thiện và cởi mở. Những giai điệu bất hủ của "Bohemian Rhapsody" (Ban nhạc Queen) hay "Imagine" với giọng ca huyền thoại người Anh John Lennon hát về một thế giới hòa bình vang lên. Suốt 3 giờ, khán giả được tận mắt chứng kiến những giọng ca, những nhóm nhạc Anh được cả thế giới biết tiếng, như George Michael, Annie Lennox, nhóm The Who, Take That hay Spice Girls..., trình diễn. Khi những bản nhạc rock sôi động, những ca khúc nhạc Pop và những bản tình ca sâu lắng nổi lên, tất cả, không chỉ 80.000 khán giả và hàng nghìn vận động viên đứng thành những hàng người đông kín trước khán đài, mà cả hàng triệu khán giả truyền hình xem trực tiếp buổi lễ, cũng như cùng hòa chung nhịp trái tim. 

 

Ngoài âm nhạc, người Anh cũng cho thấy tại buổi lễ bế mạc hôm nay, âm nhạc luôn gắn liền với thời trang và hòa quyện vào nhau, với Kate Moss trong trang phục của Alexander McQueen xuất hiện trên sân khấu. Buổi lễ còn có sự kết hợp của những màn trình diễn nhào lộn, nhảy múa và những màn bắn pháo hoa tuyệt vời.

 

Bữa tiệc chia tay Olympic London 2012 thật lưu luyến khi những nghi lễ cuối cùng của buổi lễ bế mạc diễn ra. Đó là khi quốc kỳ Hy Lạp, quê hương của Olympic, được kéo lên. Là khi Thị trưởng thành phố London Boris Johnson, trao lại lá cờ Olympic cho ông Chủ tịch Uỷ ban Olympic quốc tế Jacquer Roger để ông trao cho đại diện thành phố Rio de Janeiro, Brazil, nước chủ nhà của Olympic 2016.

 

Trong 8 phút giới thiệu ngắn ngủi về nước chủ nhà Olympic sắp tới, Brazil đã biến sân vận động Olympic thành một lễ hội cácnavan thu nhỏ, với các vũ công samba và những bước nhảy quyến rũ, những nghi lễ của thổ dân vùng sông Amadôn, và cuối cùng là sự xuất hiện của Vua bóng đá Pele, một trong những huyền thoại thể thao của Brazil và thế giới.

 

Trong tuyên bố bế mạc Olympic 2012, ông Roger đã đánh giá đây là một kỳ Olympic "hạnh phục và huy hoàng". Ngọn lửa trên đài đuốc Olympic, được thắp lên từ 204 cánh hoa đồng tượng trưng cho 204 đoàn thể thao tham dự Olympic, đã tắt. Olympic 2012 đã khép lại sau 17 ngày thi đấu. Trong suốt thời gian đó, người ta đã chứng kiến biết bao nhiêu nụ cười và nước mắt, những niềm vui chiến thắng, những nỗi thất vọng khi chưa thể chinh phục được đỉnh cao, sự nuối tiếc khi tấm huy chương tuột khỏi tay trong tích tắc.... Người ta sẽ nhớ mãi kỷ lục đi vào lịch sử của kình ngư người Mỹ Michael Phelps, vận động viên đã giành được 22 huy chương Olympic, trong đó có 18 HCV. Đó là "tia chớp" Usain Bolt người Jamaica, 25 tuổi, người đầu tiên chiến thắng ở 2 cự li chạy nước rút 100m và 200m trong 2 kỳ Olympic liên tiếp. Và còn nhiều cái tên khác đã được ghi danh vào trang vàng Olympic. Đoàn Mỹ về nhất toàn đoàn với tổng cộng 104 huy chương, trong đó có 46 HCV. Đoàn Trung Quốc xếp thứ hai, 87 huy chương với 38 vàng. Chủ nhà Anh thứ ba, giành 29 HCV trong tổng số 65 huy chương. Tiếp đó là các đoàn Nga, Hàn Quốc và Đức.

 

Thế vận hội 2012 đã thành công và đã đạt được mục tiêu cao nhất, đó là: "Tạo niềm hứng khởi cho một thế hệ" Cùng với lời chia tay trong lễ bế mạc Olympic 2012, tất cả hẹn gặp lại 4 năm sau, trong Olympic mùa Hè 2016 ở Brazil.


Sau đây là những hình ảnh trong lễ bế mạc Olympic London 2012:


                  Lá cờ Olympic được đưa xuống sân vận động Olympic trong lễ bế mạc.

 


 
Diễn viên hài Eric Idle (Top) biểu diễn tại sân vận động Olympic trong lễ bế mạc.                                   

                            








Màn trình diễn pháo hoa tại lễ bế mạc.



Một màn biểu diễn ấn tượng tại lễ bế mạc.

Nghệ sĩ người Anh Russell Brand biểu diễn trong lễ bế mạc.









Cả biển người theo dõi lễ bế mạc tại sân vận động.
























Những màn trình diễn của các nghệ sĩ nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.




Thị trưởng
Rio de Janeiro Eduardo Paes Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Jacques Rogge đứng cạnh Thị trưởng London Boris Johnson, người giữ lá cờ Olympic, tại lễ bế mạc Olympic London 2012. Rio de Janeiro sẽ đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic 2016.









Ban nhạc Spice Girls biểu diễn trong lễ bế mạc.




Victoria Beckham với màn biểu diễn sôi động.






Khán giả còn được thưởng thức những điệu nhảy nóng bỏng của các vũ công tại sân vận động trong lễ bế mạc.



Một màn biểu diễn trong lễ bế mạc.



Chùm ảnh: AFP, YONHAP/ TTXVN