12:22 24/12/2016

Bế mạc Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ hai

Sau 7 ngày diễn ra với sự tham gia của 13 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp đóng trên địa bàn Thủ đô, tối 24/12, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức bế mạc Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ hai.

Đây là hoạt động nghệ thuật ý nghĩa kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016), đồng thời là một sự kiện văn hóa nghệ thuật của giới sân khấu trên địa bàn Thủ đô vào thời điểm cuối năm.

Vở kịch nói "Lời nói dối cuối cùng" của Nhà hát Tuổi trẻ tham gia Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ 2.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Liên hoan cho biết: Ban tổ chức đánh giá cao những tìm tòi, sáng tạo nghệ thuật có hiệu quả của các tác giả, đạo diễn, diễn viên và những thành phần sáng tạo đã làm rõ hơn nhưng chức năng giáo dục, dự báo, tạo nên sự truyền cảm những giá trị sâu sắc ấn tượng thẩm mỹ đến với công chúng Thủ đô.

Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ hai diễn ra từ ngày 17-23/12, quy tụ gần 500 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 13 nhà hát, đoàn nghệ thuật, câu lạc bộ sân khấu với 13 vở diễn thuộc các loại hình nghệ thuật như chèo, cải lương, kịch..., xoay quanh nội dung về đề tài lịch sử, dã sử. Nhiều tác phẩm đề cao tinh thần chiến đấu quật cường của quân và dân ta trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao 25 huy chương vàng, 25 huy chương bạc cho các cá nhân; 2 huy chương bạc cho hai vở diễn "Khát vọng" (Nhà hát Kịch Việt Nam) và "Quẫn" (Đại học Sân khấu Điện ảnh); 1 huy chương vàng thuộc về vở diễn "Dâu bể một kiếp tằm" (Nhà hát Cải lương Hà Nội).

Thanh Huyền (TTXVN)