12:17 07/12/2018

Bế mạc kì họp lần thứ 12 HĐND TP Hồ Chí Minh: Thông qua 23 nghị quyết quan trọng

Sau 4 ngày làm việc, chiều ngày 7/12, kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX đã bế mạc. Nhiều nội dung tờ trình, nghị quyết quan trọng về kinh tế xã hội thành phố đã được các đại biểu thông qua.

Tham dự phiên bế mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu…

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên bế mạc.

Phát biểu tại phiên bế mạc, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh khẳng định: HĐND thành phố đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội thành phố năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu quan trọng thành phố thực hiện đạt và vượt. Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35% GRDP, thu hút đầu tư nước ngoài cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Việc triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, thành phố đang có nhiều khó khăn, thách thức, cụ thể như việc thực hiện 7 Chương trình đột phá chưa tạo được sự chuyển biến, chưa có tính đột phá, dẫn đến tình trạng ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường; chưa có giải pháp hiệu quả để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; giải ngân chậm; tinh thần đổi mới, sáng tạo có dấu hiệu chững lại; còn tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; an ninh trật tự, an toàn xã hội diễn biến phức tạp, tín dụng đen khó kiểm soát… Dự báo năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội thành phố sẽ tiếp tục phục hồi thông qua triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, khả thi, tuy nhiên cũng có những khó khăn, thách thức, có thể còn gay gắt hơn.

Vì vậy, sau khi HĐND thành phố đã thông qua 23 Nghị quyết quan trọng đối với tình hình kinh tế, xã hội của thành phố, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị UBND thành phố cần có dự báo tốt, đánh giá đúng tình hình, tiềm năng, lợi thế để có giải pháp thực hiện đồng bộ; đồng thời, có giải pháp quyết liệt hơn trong điều hành tổ chức thực hiện các Nghị quyết, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Trong ngày cuối cùng của kì họp lần thứ 12, HĐND TP Hồ Chí Minh đã thống nhất biểu quyết thông qua 23 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Ban Quản trang và Nhà tang lễ TP. Hồ Chí Minh; Nghị quyết về hỗ trợ tiền ăn thêm các ngày Lễ, Tết cho người nghiện ma tuý không có nơi cư trú ổn định, đang được quản lý tại các cơ sở xã hội, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái và vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày cho đối tượng bảo trợ xã hội...; Nghị quyết về hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập, tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố; Nghị quyết về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh…
Hoàng Tuyết/Báo Tin tức