07:20 28/07/2018

Bế mạc Giải Petanque vô địch trẻ, thiếu niên quốc gia năm 2018

Sau 7 ngày (từ 22 - 28/7) diễn ra với nhiều trận đấu gay cấn, hấp dẫn, chiều 28/7, Giải Petanque vô địch trẻ, thiếu niên quốc gia năm 2018 đã khép với ngôi vị nhất toàn đoàn thuộc về đoàn chủ nhà Đồng Tháp.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc.

155 vận động viên, trong đó có 75 vận động viên nữ đến từ 10 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Đồng Tháp đã tham gia tranh tài ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, bộ ba nam, bộ ba nữ và kỹ thuật nam, kỹ thuật nữ ở các bảng tuổi từ 11 – 16 tuổi và từ 17 – 20 tuổi.

Sau những màn so găng quyết liệt, kết thúc giải, với 5 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng, đơn vị chủ nhà Đồng Tháp đã xuất sắc đứng ở ngôi vị nhất toàn đoàn. TP Hồ Chí Minh xếp thứ 2 với 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng. Vị trí thứ 3 thuộc về thành phố Hà Nội với 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Đồng.

Ông Đoàn Tuấn Anh, Trưởng bộ môn Petanque Việt Nam, Phó trưởng Ban tổ chức Giải cho biết, Giải năm nay đã thu hút số lượng vận động viên đông đảo, có chất lượng chuyên môn cao đến từ mọi miền của đất nước. Khả năng kỹ thuật và trình độ thi đấu của nhóm vận động viên từ 11 - 16 tuổi được đánh giá có bước tiến vượt bậc. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho môn Petanque Việt Nam.

Theo ông Đoàn Tuấn Anh, Giải thi đấu lần này đã góp phần hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phát triển phong trào tham gia tập luyện, thi đấu môn Petanque trong cả nước. Thông qua Giải, các vận động viên sẽ tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm, rèn luyện chuyên môn. Đồng thời, đây cũng là dịp để Ban tổ chức lựa chọn những vận động viên có chuyên môn xuất sắc bổ sung vào đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu khu vực và quốc tế trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)