10:14 17/10/2020

Bế mạc Giải Cầu lông trung, cao tuổi toàn quốc

Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, với nhiều trận cầu hay, hấp dẫn, ngày 17/10, tại nhà thi đấu 5.000 chỗ, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Giải Cầu lông trung, cao tuổi toàn quốc đã bế mạc.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi lễ khai mạc Giải Cầu lông trung, cao tuổi toàn quốc. 

Giải Cầu lông trung, cao tuổi toàn quốc năm 2020 quy tụ hơn 300 vận động viên của 22 đoàn đại diện cho các tỉnh, thành phố trên toàn quốc về tham dự. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ; với 7 nhóm tuổi: 36-40 tuổi, 41-45 tuổi, 46-50 tuổi, 51-55 tuổi, 56-60 tuổi, 61-65 tuổi và trên 66 tuổi.
 
Kết quả, Ban tổ chức đã trao 17 bộ huy chương cho các nhóm tuổi. Đoàn Bắc Giang dẫn đầu với 4 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng; Nhì đoàn Hà Nội với 3 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc; đoàn Quảng Ninh xếp thứ 3 với 2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, 8 huy chương Đồng.
 
Giải Cầu lông trung, cao tuổi toàn quốc năm 2020 nhằm mục đích tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, chào mừng ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10 và thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi".
 
Đồng thời, giải nhằm tạo sân chơi, giao lưu, học hỏi, động viên cổ vũ phong trào tập luyện môn cầu lông, rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe cho người trung, cao tuổi trên cả nước.
 
Đây cũng là một trong các sự kiện chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời quảng bá điểm đến du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Tin, ảnh: Đức Hiếu (TTXVN)