11:05 25/11/2021

Bé gái ở Argentina bị cá ăn thịt người cắn đứt ngón chân khi bơi trên sông

Một bé gái 13 tuổi đã bị cắn đứt rời ngón chân và khoảng 30 người bị thương sau khi bị cá ăn thịt người piranha tấn công lúc đang bơi trên sông ở Argentina.

Chú thích ảnh
Vết thương do bị cá cắn. Ảnh: El Litoral

Theo Dailymail, bé gái đã được đưa tới bệnh viện để ghép da khẩn cấp sau khi bị đứt ngón chân trong sự cố kinh hoàng xảy ra ở sông Parana, thành phố Santa Fe.

Ngoài nạn nhân trên, có hàng chục người tắm sông, trong đó có trên 20 trẻ em, đã bị cá tấn công bất ngờ. Một bé gái 7 tuổi mất một phần ngón tay, còn một bé trai bị cắn ở bàn tay. Một số người bị cắn sâu ở mắt cá chân, ngón tay, bàn tay. 

Đài truyền hình địa phương cho biết một trong số những người bị thương đã được bác sĩ băng bó ngón chân cái. Máu nhỏ giọt từ vết thương trên bàn chân. 

Giới chức địa phương đã cấm người dân vào khu vực này sau vụ tấn công xảy ra vào ngày 21/11.

Ông Sergio Berardi, đại diện của nhóm cứu hộ trong khu vực, cho biết cá piranha tấn công khi nhiệt độ cao và mực nước thấp. Ông cảnh báo mọi người, đặc biệt là gia đình có trẻ em, cần phải nghe theo cảnh báo của nhóm cứu hộ. Ông nói: “Khi nhân viên cứu hộ nhìn thấy một người bị cắn, họ lập tức ra lệnh mọi người ra khỏi sông nhưng thường thì hành động này không đủ vì số người trong khu vực đông”.

Vụ tấn công nói trên nghiêm trọng nhất ở thành phố Santa Fe kể từ năm 2008 – khi 40 người bị cá cắn.

Người dân kéo đến khu vực này để giải nhiệt trong cái nóng gần 38 độ C.

Thùy Dương/Báo Tin tức