03:07 02/03/2021

Bé gái 9 tuổi thiệt mạng vì bị quật roi liên tục trong lễ trừ tà

Một bé gái 9 tuổi đã thiệt mạng sau khi bị quật roi liên tục trong nghi lễ trừ tà tại Sri Lanka.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Sri Lanka điều tra tại hiện trường vụ việc. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AP (Mỹ) dẫn thông báo của cảnh sát Sri Lanka ngày 1/3 cho biết đã bắt giữ 2 người có liên quan đến vụ việc xảy ra vào cuối tuần qua tại thị trấn nhỏ Delgoda cách thủ đô Colombo 40km. Tòa án ra lệnh giam giữ 2 nghi phạm này cho đến 12/3.

Hai nghi phạm, bao gồm một phụ nữ là người tiến hành nghi lễ "đuổi tà ma" và mẹ của bé gái, đã trình diện tại tòa ngày 1/3.

Theo người phát ngôn cảnh sát Sri Lanka Ajith Rohana, mẹ của bé gái 9 tuổi cho rằng em bị quỷ ám do vậy bà đã dẫn cô bé đến tìm người đuổi tà ma.

Người phụ nữ tự nhận có năng lực đuổi tà ma sau đó đổ dầu và liên tục quật roi lên người cô bé 9 tuổi. Cô bé sau đó bất tỉnh rồi được đưa đến bệnh viện. Em đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện.

Cảnh sát đang điều tra liệu có những trường hợp khác cũng bị chịu cảnh bạo lực tương tự do người phụ nữ tự nhận có năng lực đuổi tà ma trên gây ra hay không. Bà ta mới hoạt động trong khu vực được vài tháng.

Hà Linh/Báo Tin tức