07:21 20/07/2021

Bé gái 14 tuổi như 'người khổng lồ' với chiều cao 2,26 mét

Zhang Ziyu, vận động viên bóng rổ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với chiều cao 2,26 mét khi mới 14 tuổi. Cô bé thậm chí còn được so sánh với huyền thoại bóng rổ Trung Quốc Yao Ming.

Chú thích ảnh
Zhang Ziyu, 14 tuổi đứng cùng đồng đội tại Giải Bóng rổ quốc gia U15 Trung Quốc. Ảnh: Global Times

Theo trang Oddity Central (Anh), sau khi giành chiến thắng tại Giải Bóng rổ Quốc gia U15 Trung Quốc, Zhang Ziyu, thành viên của đội bóng rổ Sơn Đông, người sở hữu chiều cao 2,26 mét, đã trở thành hiện tượng gây “sốt” trên mạng xã hội. Điều khiến mọi người kinh ngạc là cô bé mới 14 tuổi nhưng đã có chiều cao ngất ngưởng, vượt trội hơn hẳn so với đồng đội và đối thủ của mình. 

Tại trận đấu diễn ra vào ngày 15/7 ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, Zhang đã ghi được tổng cộng 42 điểm, góp phần tạo nên chiến thắng cho đội của mình. Trong trận đấu, Zhang Ziyu giống như "người khổng lồ" trên sân, có nhiều đối thủ thậm chí còn chưa đứng đến thắt lưng của cô bé.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin cha mẹ của Zhang đều là cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tầm vóc của cô bé vẫn đáng ngạc nhiên, đặc biệt khi xét về độ tuổi của cô bé. Zhang hiện cao hơn cả bố cô, cao 2,13 mét và mẹ cô, người sở hữu chiều cao 1,98 mét.

Theo tờ Thời báo Hoàn cầu, Zhang Ziyu đã cao 1,6 mét khi học lớp một. Đến lớp sáu, cô bé đã cao tới 2,1 mét. Mới 14 tuổi, cô bé tuổi vị thành niên này đã tiến gần đến tầm vóc của huyền thoại bóng rổ Trung Quốc, Yao Ming, người có chiều cao 2,29 mét. Yao Ming từng chơi cho câu lạc bộ Houston Rockets (Mỹ) nhưng đã giải nghệ vào năm 2011 do chấn thương nặng.

“Vấn đề là cô bé mới 14 tuổi. Cô bé sẽ có một tương lai đầy triển vọng nếu cải thiện kỹ thuật chơi bóng cũng như chiều cao của mình,” một người dùng Weibo bình luận. “Tương lai của bóng rổ nữ Trung Quốc trông cậy vào bạn,” một người khác viết.

Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra bức xúc khi cho rằng nếu cho Zhang Ziyu tham gia thì cuộc thi sẽ trở nên không công bằng. Mặc dù vậy, tài năng của Zhang Ziyu là điều không thể phủ nhận khi cô bé được tập luyện từ nhỏ, sở hữu các kỹ năng vững chắc và tốc độ di chuyển không quá chậm.

Chú thích ảnh
Zhang Ziyu như "người khổng lồ" trong một trận thi đấu bóng rổ. Ảnh: O.C

Không chỉ sở chiều cao vượt trội, Zhang Ziyu được đánh giá có nhiều tiềm năng sẽ trở thành một “thần tài bóng rổ” của Trung Quốc. Xuất thân từ một gia đình bóng rổ, cô bé đã chơi môn thể thao này từ khi mới 5 tuổi và tập luyện dưới sự giám sát của mẹ cô, một cựu thành viên của đội tuyển quốc gia Trung Quốc.

Các chuyên gia thể thao khác cũng nhận định rằng nếu Zhang tiếp tục tập luyện, cô bé sẽ có một tương lai tươi sáng trong bộ môn bóng rổ. Tuy nhiên, các nhà tâm lý học cảnh báo rằng sự chênh lệch chiều cao quá lớn giữa cô và những đứa trẻ cùng lứa tuổi khác có thể gây ra các vấn đề xã hội và yêu cầu cô bé phải được bảo vệ trước nạn kỳ thị.

Zhang Ziyu không phải là người duy nhất trên thế giới được biết đến sở hữu chiều cao vượt trội ở tuổi vị thành niên. Trước đó, Robert Bobroczky cũng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khi sở hữu chiều cao tới 2,3 mét khi mới 16 tuổi, hay Olivier Rioux, người ở tuổi 12 đã cao 2,1 mét.

Video: Cuộc sống thường ngày của bé gái 14 tuổi sở hữu chiều cao 2,26 mét (Nguồn: Youtube):

Hải Vân/Báo Tin tức