03:09 19/03/2014

Bé 8 tuổi bị bố đánh đã tử vong

Chiều hôm qua, sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện, bé trai Đỗ Doãn Lộc bị bố cầm điếu cày hành hung đã tử vong. Theo luật sư, hành vi của người bố mất nhân tính phải bị xử lý về tội Giết người với khung hình phạt cao nhất.

16h hôm qua, sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện, bé trai Đỗ Doãn Lộc bị bố cầm điếu cày hành hung đã tử vong. Theo luật sư, hành vi của người bố mất nhân tính phải bị xử lý về tội Giết người với khung hình phạt cao nhất.

Hình ảnh bé Lộc điều trị tại bệnh viện trước đó.


Trao đổi với VnExpress, Phó giáo sư Nguyễn Tiến Quyết (Giám đốc Bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội) cho biết bé nhập viện ngày 16/3 trong tình trạng hôn mê sâu, tụ máu nhiều ở não, xung huyết vùng mặt, tay chân... Biết hoàn cảnh đáng thương của bé, các bác sĩ đã sử dụng phương pháp tối ưu cứu chữa song bé vẫn không qua khỏi.

“Hành động mất nhân tính của bố bé Lộc phải bị trừng trị thích đáng. Chúng tôi quá đau lòng về cái chết của bé”, ông Quyết bức xúc và cho biết bệnh nhân tử vong khoảng 16h ngày 18/3.

Sau khi cơ quan điều tra khám nghiệm, thi thể bé Lộc sẽ được chuyển về quê an táng.

Theo công an thành phố Bắc Ninh, bé Lộc bị bố là Đỗ Văn Lợi (46 tuổi) cầm điếu cày hành hung vào chiều ngày 15/3 khiến bất tỉnh, toàn thân bầm dập… Ngày 17/3, công an đã bắt giữ Lợi.

Nhiều hàng xóm tại phường Tiền An (TP Bắc Ninh) cho biết, đầu năm 2013 Lợi ra tù và nhận con từ gia đình bên vợ mang về nuôi. Tuy nhiên, từ ngày ở với bố, bé Lộc luôn bị thâm tím người, tinh thần hoảng loạn. Mẹ bé đang thụ án 20 năm tù do mua bán ma túy.

Theo luật sư Vũ Tiến Vinh, hành vi của nghi can Lợi có dấu hiệu của tội Giết người với tình tiết tăng nặng là "giết trẻ em", "có tính chất côn đồ". Do Lợi từng đi tù nên hành vi lần này của ông ta thuộc trường hợp "tái phạm nguy hiểm"... Khung hình phạt cao nhất cho tội danh này có thể lên tới tử hình, chung thân...


Lường Toán - Nam Phương (Theo Vnexpress)