Ngày 2/12, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới biển, đảo và cửa khẩu cảng thành phố dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Lương Kiểm
Hội nghị được tổ chức ngay sau Hội nghị trực tuyến của Bộ Tư lệnh BĐBP về triển khai kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật dịp Tết, do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh BĐBP chủ trì.
Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố, kiêm Chỉ huy trưởng BĐBP TP Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2025, lực lượng BĐBP Thành phố đã phát hiện và xử lý 325 vụ với 540 đối tượng vi phạm. Tang vật thu giữ gồm hơn 157 kg ma túy các loại, hơn 137.000 lít dầu, hàng trăm nghìn bao thuốc lá nhập lậu, 137 kg pháo nổ, hơn 6.700 m3 cát nhiễm mặn, 1.435ml chất độc Xyanua cùng nhiều vật chứng khác.
Biên phòng xã đảo Thạnh An tuần tra. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Lực lượng đã xử phạt hành chính 264 vụ, nộp ngân sách trên 4 tỷ đồng. Trong công tác chống khai thác IUU, các đơn vị đã khởi tố 2 vụ, 3 đối tượng liên quan hành vi đưa tàu cá và thuyền viên ra nước ngoài khai thác trái phép.
Thiếu tướng Trần Thanh Đức yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị xác định rõ trách nhiệm, quán triệt sâu sắc và triển khai đồng bộ các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh và các Ban Chỉ đạo 389/QG, 1389/BQP, 1389/BĐBP, 389/TP. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 và Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đợt cao điểm đấu tranh buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; triển khai hiệu quả Chỉ thị 124/CT-BQP ngày 5/11/2025 và kế hoạch cao điểm của Bộ Tư lệnh BĐBP trong dịp Tết Bính Ngọ.
Biên phòng TP Hồ Chí Minh tuần tra, kiểm soát tàu thuyền trên sông Soài Rạp. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Lãnh đạo BĐBP Thành phố nhấn mạnh yêu cầu nắm chắc tình hình tội phạm ma túy, đặc biệt tại khu vực cảng biển; tập trung điều tra các đường dây, đối tượng nghi vấn lợi dụng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, vận chuyển hành khách liên vận, du lịch, thăm thân để đưa ma túy vào địa bàn Thành phố hoặc trung chuyển đi nơi khác. Các đơn vị cần rà soát, quản lý chặt chẽ các điểm tập kết, cơ sở nghi vấn sản xuất ma túy, các tụ điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy để chủ động phát hiện, phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả.
Cùng với đó, BĐBP Thành phố sẽ tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới biển và cảng; khuyến khích người dân tích cực tố giác tội phạm, cùng xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.